Du khách khiêng đồ uống, đội lá rừng khám phá rừng Pù Mát dịp nghỉ lễ

Đào Thọ - Hữu Vi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng vạn du khách thập phương đổ về các điểm du lịch của huyện miền núi Con Cuông.
Trong ngày thứ 5 dịp nghỉ lễ chào mừng ngày giải phóng miến nam 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2019, huyện Con cuông chứng kiến lượng du khách lớn nhất từ đâu năm.
Theo ghi nhận của chính quyền địa phương dịp nghỉ lễ chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 , huyện Con Cuông đón lượng du khách lớn nhất từ đầu năm.
Trong đó Thác Khe Kèm là điểm du lịch thu hút nhiều khác thập phương nhất. Theo số liệu của UBND huyện Con Cuông thì đã có trên 10.000 người đã đến đây trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
Trong đó thác Khe Kèm giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát là điểm du lịch thu hút nhiều khách thập phương nhất. Theo số liệu của UBND huyện Con Cuông, có trên 10.000 người đã đến đây trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
 
Để tiết kiệm chi phí chuyến đi và thoải mái hơn trong ăn uống, nhiều bạn trẻ đã khiêng theo những thùng đựng thức ăn và đồ uống đến điểm du lịch.
Để tiết kiệm chi phí chuyến đi và thoải mái hơn trong ăn uống, nhiều bạn trẻ đã khiêng theo những thùng đựng thức ăn và đồ uống đến điểm du lịch.
 
Du khách buộc phải gửi xe cách chân thác nơi chân thác nên nhiều người phải đi bộ gần 2km để đến ngọn thác được cho là hấp dẫn nhất ở miền núi Nghệ An
Du khách buộc phải gửi xe cách chân thác 2km để đi bộ đến ngọn thác được cho là hấp dẫn nhất miền Tây Nghệ An.
 
Tại điểm tham quan có dịch vụ xe điện nhưng nhiều người chọn cách đi bộ để khám phá thiên nhiên. Số lượng xe điện tại điểm tham quan có vẻ không đáp ứng được lượng du khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ.
Tại điểm tham quan có dịch vụ xe điện nhưng số lượng xe điện tại đây không đáp ứng được lượng du khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ.
 
Tắc đường đã xảy ra phía ngoài ngọn thác khoảng 2km và trưa 30 tháng 4. Tình trạng ách tắc trên đường vào ngọn thác đôi khi có xảy ra trong những dịp nghỉ lễ.
Tình trạng ách tắc trên đường vào ngọn thác đã xảy ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
 
Một du khách đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết vì đường sá chật hẹp nên  phải mất gần 30 phút anh mới vượt qua được đoạn ách tắc.
Một du khách đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết,anh phải mất gần 30 phút mới vượt qua được đoạn ách tắc
Hình ảnh Rừng Quốc gia Pù Mát ảnh chụp từ Google maps.
Rừng Quốc gia Pù Mát thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây xứ Nghệ đã được UNESSCO công nhận. Đây là vùng rừng núi giàu tài nguyên động, thực vật với nhiều khu vực rừng nguyên sinh quý hiếm và nhiều khe, suối tuyệt đẹp. ảnh chụp từ Google maps.
Trong khi đó Sông Giăng cũng là điểm đến khá thu hút du khách. Điểm du lịch thuộc xã Môn Sơn này cũng chứng kiến lượng du khách tăng đột biến trong dịp lễ. Theo ước tính của UBND huyện Con Cuông sẽ có khoảng 2 vạn du khách đến với huyện miền núi này trong dịp nghỉ lễ.
Trong khi đó Sông Giăng cũng là điểm đến khá thu hút du khách. Điểm du lịch thuộc xã Môn Sơn này cũng chứng kiến lượng du khách tăng đột biến trong dịp lễ. Theo ước tính của UBND huyện Con Cuông sẽ có khoảng 2 vạn du khách đến với huyện miền núi này trong dịp nghỉ lễ.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.