Du khách nước ngoài mê mẩn với cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An đang vào lúc đẹp nhất, mỗi ngày có hàng ngàn du khách đổ về chiêm ngưỡng trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài.
Chương trình photo tour khám phá cánh đồng hoa hướng dương và các điểm đến miền Tây Nghệ An thực hiện trong ê ngày 27/12-2ò/12/2019. Đây là 1 trong ô hoạt động chính của Lễ hội Hoa hướng dương 2019. Ảnh: PV
Lễ hội Hoa hướng dương Nghệ An 2019 đang trong những ngày cao điểm. Cách đồng hoa nở rộ, đẹp miên man đã thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng. 
Chương trình photo tour này lần đầu tiên tổ chức tại Nghệ An do Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Chi hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Nghệ An và một công ty du lịch thực hiện. Ảnh: PV
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Chương trình photo tour khám phá cánh đồng hoa hướng dương và các điểm đến miền Tây Nghệ An lần đầu tiên được tổ chức . Ảnh: PV
Theo đó, công ty du lịch này đã đưa những du khách quốc tế có sở thích chụp ảnh và được chụp ảnh về với cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn và các điểm đến khác để họ khám phá, thỏa mãn sở thích. Ảnh: PV
Chương trình đã đưa những du khách quốc tế có sở thích chụp ảnh và được chụp ảnh về với cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn và các điểm đến khác để họ khám phá, thỏa mãn sở thích. Ảnh: PV
Tại đây, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nghệ An đã chụp những bức ảnh đẹp cho du khách. Du khách tự chụp ảnh cho mình, bạn bè cùng đi theo ý thích dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: PV
Tại đây, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Nghệ An đã chụp những bức ảnh đẹp cho du khách. Du khách tự chụp ảnh cho mình, bạn bè cùng đi theo ý thích dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: PV
Ngoài cánh đồng hoa hướng dương, các du khách đã khám phá thêm Ngày hội ẩm thực và các gian hàng nông sản được trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: PV
Du khách cũng thích thú đã khám phá thêm Ngày hội ẩm thực và các gian hàng nông sản được trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: PV
Du khách tham gia đêm khai mạc lễ hội hoa hướng dương 2019 với hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút rực rỡ. Ảnh: PV
Du khách tham gia đêm khai mạc Lễ hội Hoa hướng dương 2019 với hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút rực rỡ. Ảnh: PV
Những bức ảnh đẹp có được trong chương trình photo tour lần này sẽ được ngành du lịch Nghệ An tập hợp, sử dụng trong các đợt quảng bá du lịch tỉnh nhà ở trong nước và ngoài nước. Ảnh: PV
Những bức ảnh đẹp có được trong chương trình photo tour lần này sẽ được ngành Du lịch Nghệ An tập hợp, sử dụng trong các đợt quảng bá du lịch tỉnh nhà ở trong nước và ngoài nước. Ảnh: PV
Chương trình photo tour lần này chỉ mang tính thử nghiệm, chưa đạt “chuẩn”. Thông qua chương trình, ngành du lịch muốn đưa đến một loại hình mới để các công ty du lịch ở tỉnh nhà đưa vào khai thác. Ảnh: PV
Ngoài cánh đồng hoa, du khách còn được trải nghiệm các vườn cây ăn quả vùng Phủ Quỳ đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Ảnh: PV
Thông qua photo tour, những hình ảnh về du lịch Nghệ An do du khách ghi lại sẽ nhanh chóng lan tỏa trên các mạng xã hội cũng như cộng đồng chung sở thích; thu hút mọi người về với mảnh đất Xứ Nghệ. Ảnh: PV
Những hình ảnh về cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Rất nhiều bạn trẻ đang hẹn nhau đến check-in, thưởng lãm cánh đồng hoa và khán phá những nét đặc sắc của xứ Nghệ. Ảnh: PV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.