Du khách tấp nập kéo về khe suối Nghệ An nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày trong thời tiết nắng nóng. Thay vì chọn những bãi biển xa, nhiều người đã kéo nhau đến các khe suối ở vùng cao Nghệ An vừa nghỉ ngơi vừa để tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, nhiệt độ vẫn tiếp tục ở mức cao trên 35 độ C. Để tránh nắng nóng, hàng nghìn người từ khắp nơi đã tìm đến các điểm khe suối, ngọn thác ở vùng cao Nghệ An như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong...để nghỉ ngơi. Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ (27-28/4), tại thác Khe Kèm đã đón 3.000 lượt du khách tới tham quan và tắm mát.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, nhiệt độ vẫn tiếp tục ở mức cao trên 35 độ C. Để tránh nắng nóng, hàng nghìn người từ khắp nơi đã tìm đến các điểm khe suối, ngọn thác ở vùng cao Nghệ An như Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong...để nghỉ ngơi. Bà Kha Thị Tím - Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ (27-28/4), tại thác Khe Kèm đã đón 3.000 lượt du khách tới tham quan và tắm mát.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 28/4 tại bãi tắm Cây Sung thuộc bản Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), mới sáng sớm đã có hàng trăm người tụ tập về đây tắm mát. Đây là điểm có bóng cây, nước cạn và trong xanh nên thu hút nhiều khách du lịch.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 28/4 tại bãi tắm Cây Sung thuộc bản Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), mới sáng sớm đã có hàng trăm người tụ tập về đây tắm mát. Đây là điểm có bóng cây, nước cạn và trong xanh nên thu hút nhiều khách du lịch.
Nước cạn nên những em nhỏ tha hồ được thử mọi cảm giác trên khe suối như đu dây, bơi, lặn...
Nước cạn nên những em nhỏ tha hồ được thử mọi cảm giác trên khe suối như đu dây, bơi, lặn...
Ở một số điểm khác nước sâu hơn, nhiều người còn dùng cả những chiếc phao tự chế để đảm bảo an toàn.
Ở một số điểm khác nước sâu hơn, nhiều người còn dùng cả những chiếc phao tự chế để đảm bảo an toàn.
Thậm chí nhiều phụ huynh còn trang bị cho con em mình cả áo phao để các em trải nghiệm trên suối.
Thậm chí nhiều phụ huynh còn trang bị cho con em mình cả áo phao để các em trải nghiệm trên suối.
Thỏa thích tung mình trong dòng nước mát để xua tan nắng nóng.
Thỏa thích tung mình trong dòng nước mát để xua tan nắng nóng.
Một thanh niên tìm cảm giác mạnh bằng cách tung mình từ trên vách đá xuống nước.
Một thanh niên tìm cảm giác mạnh bằng cách tung mình từ trên vách đá xuống nước.
Đây thường là điểm du lịch của các gia đình. Trong dịp này, họ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của kỳ nghỉ lễ nơi khe suối.
Đây thường là điểm du lịch của các gia đình. Trong dịp này, họ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của kỳ nghỉ lễ nơi khe suối.
Hầu hết khi đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân bản địa như cá nướng, cơm lam, rượu cần...
Hầu hết khi đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân bản địa như cá nướng, cơm lam, rượu cần...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.