Du khách Tây diện áo dài chụp ảnh với hoa Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày áp Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều khách du lịch quốc tế đang lưu trú tại thành phố Vinh thích thú trải nghiệm một số điểm du lịch và chụp hình tại các khu vực bán hoa ở Thành phố Vinh.
Không khí Tết đang đến rất gần và nhiều du khách đang lựa chọn việc du lịch tại Nghệ An trong hành trình của mình khi tới Việt Nam.
Trước khi đi ngắm hoa chụp hình, nhóm khách du lịch với nhiều quốc tịch khác nhau cũng không quên đến check in điểm du lịch Đền thờ Quang Trung dâng hương và nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung.
Trước khi đi ngắm hoa chụp hình, nhóm khách du lịch với nhiều quốc tịch khác nhau cũng không quên đến check in điểm du lịch Đền thờ Quang Trung dâng hương và nghe thuyết minh về cuộc đời sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung.       
Chị Sibylle Cavn - Quốc tịch Pháp chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến Nghệ An và đặc biệt lại vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam nên chúng tôi đã tranh thủ đi ngắm hoa và tham quan một số điểm du lịch để cảm nhận không khí Tết. Được biết Tết nguyên đán đang đến rất gần, cảnh quan đường phố được trang trí rất đẹp nên chúng tôi quyết định nhờ bạn mượn áo dài truyền thống để trải nghiệm.
Đây là lần đầu tiên chị Sibylle Cavn - Quốc tịch Pháp đến với Nghệ An.
Đây là lần đầu tiên chị Sibylle Cavn - Quốc tịch Pháp đến với Nghệ An.
Anh Doug Macaluso - đến từ California - Mỹ cũng chia sẻ thêm: "Tôi đến Nghệ An du lịch kết hợp trải nghiệm đã được 2 tháng và tôi đã đi tham quan Pù Mát, Cửa Lò, Bãi Lữ, biển Hà Tĩnh… Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một số điểm du lịch và chụp hình các chợ hoa để cảm nhận không khí Tết tại thành phố Vinh. Không ngờ ngay trong thành phố cũng có nhiều điều thú vị đến thế".
Du khách thích thú selfie cùng hoa Tết.
Du khách thích thú selfie ở chợ mai ngày Tết.
Ông Mark Spicer - đến từ Anh: Tôi đến Vinh mới được 1 tháng và đây cũng là lần đầu tiên tôi được mặc áo dài đi chụp hình ngắm chợ hoa dịp Tết ở Nghệ An. Đây có lẽ là một trong những kỷ niệm khó quyên đối với tôi khi công tác và du lịch tại Vinh.
Du khách dạo xem chợ quất ngày Tết.
Du khách dạo xem chợ quất ngày Tết.
Mặc dù đến từ nhiều quốc tịch khác nhau, với nhiều nghề khác nhau nhưng các nhóm khách du lịch đều có chung một đam mê, đó là khám phá trải nghiệm một số điểm du lịch ngay tại thành phố trong những ngày Tết đang đến gần. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.