Du khách về với đảo Chè Nghệ An phòng dịch như thế nào?

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau ở xã Thanh An (Thanh Chương) thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan. Việc phòng, chống dịch bệnh được mọi người quan tâm, tuy nhiên, vẫn còn không ít du khách lơ là, chủ quan.
Sau hơn 1 năm hẩm hiu vắng khách, do dịch Covid-19, dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau đột ngột đón hàng nghìn du khách về tham quan. Hàng chục chiếc thuyền máy làm dịch vụ vận chuyển khách trên hồ hoạt động liên tục. Ảnh: Huy Thư
Sau hơn 1 năm hẩm hiu vắng khách, do dịch Covid-19, dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau đột ngột đón hàng nghìn du khách về tham quan. Hàng chục chiếc thuyền máy làm dịch vụ vận chuyển khách trên hồ hoạt động liên tục. Ảnh: Huy Thư
Để đảm bảo việc đưa, đón khách an toàn trong dịp lễ, xã Thanh An cũng lập đoàn kiểm tra an toàn giao thông đối với các phương tiện và chủ phương tiện vận chuyển khách trên hồ Cầu Cau, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong ảnh: Du khách chen chân trên lối lên các đảo chè. Ảnh : Huy Thư
Để đảm bảo việc đưa, đón khách an toàn trong dịp lễ, xã Thanh An cũng lập đoàn kiểm tra an toàn giao thông đối với các phương tiện và chủ phương tiện vận chuyển khách trên hồ Cầu Cau, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong ảnh: Du khách chen chân trên lối lên các đảo chè. Ảnh : Huy Thư
Các nhà thuyền cũng chuẩn bị chu đáo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... trang bị tại các bến thuyền, điểm bán vé và ngay trên các thuyền chở khách để du khách sử dụng. Trong ảnh: Giữa trưa, trên các đồi chè vẫn đông du khách tham quan. Ảnh: Huy Thư
Các nhà thuyền cũng chuẩn bị chu đáo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn... trang bị tại các bến thuyền, điểm bán vé và ngay trên các thuyền chở khách để du khách sử dụng. Trong ảnh: Giữa trưa, trên các đồi chè vẫn đông du khách tham quan. Ảnh: Huy Thư
Phần đông du khách đến đảo chè tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đeo, mang khẩu trang đầy đủ với tinh thần "vui chơi an toàn, bảo vệ mình cũng là bảo vệ cộng đồng". Ảnh: Huy Thư
Phần đông du khách đến đảo chè tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đeo, mang khẩu trang đầy đủ với tinh thần "vui chơi an toàn, bảo vệ mình cũng là bảo vệ cộng đồng". Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng du khách cẩn thận đeo khẩu trang cho con nhỏ khi đến đảo chè. Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng du khách cẩn thận đeo khẩu trang cho con nhỏ khi đến đảo chè. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn lơ là việc đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
  Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn lơ là việc đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Các dịch vụ trên đảo chè như ăn uống, mua sắm, giải trí, cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh... được dịp hút khách. Ảnh: Huy Thư
Các dịch vụ trên đảo chè như ăn uống, mua sắm, giải trí, cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh...  được dịp hút khách. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách đi tham quan đảo chè có đeo khẩu trang, nhưng đeo không đúng cách, chỉ bịt mồm chứ không bịt mũi, thậm chí treo ngược lên trán, lên đầu để che nắng. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách đi tham quan đảo chè có đeo khẩu trang, nhưng đeo không đúng cách, chỉ bịt mồm chứ không bịt mũi, thậm chí treo ngược lên trán, lên đầu để che nắng. Ảnh: Huy Thư
Dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau đón một lượng khách đông đột biến (hàng nghìn người/ngày) không chỉ đem lại niềm vui cho người dân địa phương làm dịch vụ ở đây, động viên họ sau một thời gian dài hẩm hiu, ế ẩm, mà còn khẳng định "Hạ Long xứ Nhút" vẫn hấp dẫn du khách muôn phương. Ảnh: Huy Thư
Dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau đón một lượng khách đông đột biến (hàng nghìn người/ngày) không chỉ đem lại niềm vui cho người dân địa phương làm dịch vụ ở đây, động viên họ sau một thời gian dài hẩm hiu, ế ẩm, mà còn khẳng định "Hạ Long xứ Nhút" vẫn hấp dẫn du khách muôn phương. Ảnh: Huy Thư
Đảo chè Cầu Cau hút khách dịp nghỉ lễ. Video: Huy Thư

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.