Dự kiến chi 200 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo chợ Vinh

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được UBND thành phố Vinh đưa ra tại Hội thảo bàn về sắp xếp, cải tạo lại mạng lưới các chợ trên địa bàn TP Vinh vừa được tổ chức mới đây.
Một góc đình phía Tây chợ Vinh nhìn từ trên cao đã xuống cấp nặng, mưa thì ngập lụt còn nắng nóng thì dễ xảy ra cháy nổ. Ảnh: Nguyễn Hải
Một góc đình phía Tây chợ Vinh nhìn từ trên cao đã xuống cấp nặng, mưa thì ngập lụt còn nắng nóng thì dễ xảy ra cháy nổ. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước thực trạng xuống cấp của 2 bên đình chính, nhất là đình phía Tây và Tây Nam, TP Vinh đang lên kế hoạch cải tạo lại các khu chợ tạm 2 bên. Theo đó, UBND thành phố trình tỉnh cơ chế để huy động khoảng 200 tỷ đồng, trong đó thành phố đầu tư khoảng 100 tỷ đồng và số còn lại huy động bằng nguồn xã hội hóa, hoặc thu trước tiền thuê diện tích bán hàng của các chủ quầy ốt kinh doanh và khấu trừ hàng năm, thời gian từ 15 - 20 năm.
Quầy ốt kinh doanh phía Tây đình chợ. Theo ông Lê Xuân Thế, một chủ quầy ốt cho biết sau hơn 30 năm xây dựng, đình chợ chưa được nâng cấp lần nào nên xuống cấp quá nặng. Ảnh: Nguyễn Hải
Quầy ốt kinh doanh phía Tây đình chợ. Theo ông Lê Xuân Thế, một chủ quầy ốt cho biết sau hơn 30 năm xây dựng, đình chợ chưa được nâng cấp lần nào, hiện đã xuống cấp quá nặng. Ảnh: Nguyễn Hải
Hiện tại, chợ Vinh có diện tích khoảng gần 69.000 m2 gồm đình chính với 1.445 quầy, đình phía Đông 756 quầy, đình phía Tây 895 quầy, đình phía Tây Nam 149 quầy.
Theo đại diện Ban quản lý chợ Vinh: Trong khi khá yên tâm với đình chính thì khu phía Tây và phía Nam xuống cấp khá nặng, mưa nhỏ đã ngập lụt còn mùa hè thì nắng nóng, bà con kinh doanh vất vả và vắng khách.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ làm chợ tạm cho bà con kinh doanh và thi công theo hình thức cuốn chiếu; các đình cải tạo theo phương án nhà bê tông, mái bằng, phía trên lợp tôn. Dự kiến dự án nâng cấp đình phía Tây và Tây Nam chợ Vinh sẽ được triển khai trong năm 2020.
Toàn cảnh khu vực phía Tây chợ Vinh sẽ được ưu tiên cải tạo, nâng cấp trước. Ảnh: Nguyễn Hải
Toàn cảnh khu vực phía Tây chợ Vinh sẽ được ưu tiên cải tạo, nâng cấp trước. Ảnh: Nguyễn Hải
Nếu kế hoạch trên được triển khai thì chợ Vinh sẽ được nâng cấp cơ bản, phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh của bà con và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ cũng như úng lụt trong mùa mưa bão./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.