Dự kiến có 2.000 đại biểu dự hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tổ chức tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các nội dung liên quan đến tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chủ trì cuộc làm việc, có các đồng chí: Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; tham dự có lãnh đạo Sở LĐ,TB &XH Nghệ An cùng đại diện các sở ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 dự kiến thu hút khoảng 2.000 đại biểu đến từ 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, một số Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và tổ chức hợp tác quốc tế tham dự. Trong đó, có khoảng 400 - 450 người nhà giáo tham gia trình giảng.

Phần thi tích hợp nghề Công nghệ ô tô của giảng viên đến từ Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiêp. Ảnh tư liệu của Mỹ Hà
Phần thi tích hợp nghề Công nghệ ô tô của giảng viên đến từ Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiêp. Ảnh tư liệu của Mỹ Hà

Hội giảng nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; Khuyến khích nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tôn vinh, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; góp phần củng cố niềm tin của xã hội, đặc biệt là của người học về chất lượng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Do vậy bên cạnh hoạt động chính là trình giảng, Hội giảng dự kiến tổ chức một chuỗi các hoạt động chuyên môn, tri ân, tôn vinh, động viên nhà giáo.

Tại cuộc làm việc các bên đã bàn việc xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tại Hội giảng; bàn việc bố trí kinh phí và chuẩn bị nguồn lực của tỉnh để thực hiện các công tác tổ chức; chuẩn bị hoàn thiện đảm bảo các điều kiện về môi trường, sư phạm, cơ sở vật chất; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Lê Tấn Dũng -,Thứ trưởng Bộ LĐ,TB & XH kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Tấn Dũng -,Thứ trưởng Bộ LĐ,TB & XH  kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Nga

Kết luận cuộc làm việc,Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định: Hội giảng là sân chơi nhằm tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; thu hút sự quan tâm của các ngành địa phương và toàn xã hội; tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp của mỗi Bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng mong muốn tỉnh Nghệ An và các đơn vị đăng cai chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết cho Hội giảng, phối hợp chặt chẽ với Bộ để tổ chức thành công Hội giảng.

Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định:  Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Hội giảng thành công tốt đẹp; sẽ chỉ đạo tuyên truyền chào mừng trên các phương tiện thông tin đại chúng trước trong và sau Hội giảng; đồng thời đảm bảo an ninh, giao thông, y tế trong thời gian diễn ra Hội giảng; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón tiếp các đoàn tham gia.

Thời gian tổ chức các hoạt động chính thức tại hội giảng từ ngày 30/10/2021đến ngày 05/11/2021, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ quốc phòng.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.