Dự kiến mở lại đường bay Vinh - Băng Cốc vào tháng 1/2019

(Baonghean.vn) - Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, việc mở lại đường bay Vinh - Băng Cốc, và mở mới đường băng Vinh - Singapore đang rất cần thiết cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện đang khai thác 5 tuyến bay nội địa bao gồm TP. HCM, Hà Nội, Buôn Ma Thuột, Liên Khương (Lâm Đồng) và Pleiku (Gia Lai) với tần suất bình thường 16 chuyến/ngày. Lượng hành khách thông qua cảng tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 15%. Hành khách chủ yếu là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và 1 phần phía Nam tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Hãng hàng không Vietjet về mở lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đình Dũng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Hãng hàng không Vietjet về mở lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đình Dũng
Một số chuyến bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn, Vinh - Băng Cốc (Thái Lan) đã ngừng bay từ cuối năm 2016. Bên cạnh đó, một số tuyến bay nội địa cũng ngừng như Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Cam Ranh (Nha Trang).

Việc ngừng các chuyến bay nói trên đã gây khó khăn cho thu hút đầu tư và nhu cầu đi lại của người dân. Nhất là các nhà đầu tư có dự án tại Nghệ An như VSIP, Hemaraj đang triển khai tích cực và triển vọng thu hút đầu tư từ Thái Lan, Singapore…

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Thu Huyền
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Thu Huyền
Trước tình hình đó, mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã vào Sài Gòn làm việc với một hãng hàng không có thị phần lớn nhất tại Nghệ An (Vietjet Air), đề nghị hãng này mở lại một số tuyến bay nội địa và tuyến bay quốc tế như Vinh - Singapore; Vinh - Băng Cốc (Thái Lan); đường bay Vinh - Cam Ranh (một tuần 3 chuyến); Vinh - Đà Nẵng (một tuần 5 chuyến) vào tháng 12/2018.

Đây là những nước đang và sẽ có các dự án đầu tư vào Nghệ An như Hemaraj, VSIP, và nếu không có các đường bay này thì rất khó khăn cho các nhà đầu tư cũng như nhu cầu phát triển du lịch khi hành khách phải bay chuyển tiếp.

Sau cuộc họp, được biết hãng hàng không nói trên đã nhất trí mở lại đường bay quốc tế Vinh - Băng Cốc (6 chuyến/tháng) vào tháng 1/2019; đường bay Charter từ Vinh - Singapore vào tháng 6/2019…

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.