Dự kiến ngày 15/6, học sinh Nghệ An sẽ biết kết quả thi lớp 10

(Baonghean.vn) - Việc chấm thi sẽ bắt đầu từ 14h ngày 07/6 đến hết ngày 12/6. Dự kiến ngày 15/06 các trường sẽ nhận kết quả tại Sở và công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chiều 7/6, Hội đồng Chấm thi bắt đầu làm việc để tiến hành chấm thi theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động  khoảng 600 cán bộ, giáo viên  hiện đang dạy tại các trường THCS, THPT để tham gia chấm thi.

Năm nay, công tác chấm thi được thực hiện đồng thời tại nhiều địa điểm là các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh. Việc chấm bài thi các môn được bố trí an toàn tuyệt đối, có lực lượng bảo vệ 24h/ngày và có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Để việc chấm thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, quy trình chấm thi được thực hiện nghiêm ngặt. Theo đó, phòng chữa bài thi, tủ, thùng hoặc các thiết bị bài thi được khóa niêm phong, khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an, thanh tra và thư ký Hội đồng chấm thi. Những người làm nhiệm vụ tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng và các loại bút không nằm trong quy định của Hội đồng chấm thi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Trong quá trình thực hiện, camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận không có kết nối Internet.

Theo Quy định của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT thì tổ trưởng, phó tổ trưởng chấm thi sẽ phân công giám khảo trong từng buổi chấm. Việc chấm thi sẽ được thực hiện theo hai vòng, và tổ trưởng, tổ phó chấm thi sẽ giữ bí mật danh sách phân công giám khảo chấm 2 vòng độc lập. Việc chấm thi, đánh giá và cho điểm các bài thi theo đúng các văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các bài thi được niêm yết và bảo quản đúng theo quy định, có sự giám sát của cơ quan an ninh. Ảnh: Mỹ Hà
Các bài thi được niêm yết và bảo quản đúng theo quy định, có sự giám sát của cơ quan an ninh. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng các bài thi trắc nghiệm đầu được chấm bằng máy. Trong quá trình chấm thi, có bố trí bộ phận trực giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi đựng phiếu Trả lời trắc nghiệm đến khi kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất cứ lý do gì.

Theo kế hoạch,  việc chấm thi sẽ bắt đầu từ 14h ngày 07/6 đến hết ngày 12/6. Dự kiến ngày 15/06 các trường sẽ nhận kết quả tại Sở và công bố điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.