Du lịch biển Việt Nam giá rẻ nhất thế giới

Trang du lịch Travelbird của Hà Lan mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát chi phí tại 250 bãi biển ở 66 quốc gia trên thế giới. Kết quả cho thấy các bãi biển của Việt Nam dẫn đầu danh sách chi phí giá rẻ nhất, dựa trên mức phí dành cho thức ăn, đồ uống, kem chống nắng….

Biển Cửa Đại, Hội An có chi phí rẻ nhất thế giới
Biển Cửa Đại, Hội An có chi phí rẻ nhất thế giới.

Cả 4 bãi biển dẫn đầu đều thuộc về Việt Nam gồm bãi biển Cửa Đại, Hội An, biển Hồ Cốc, Vũng Tàu, bãi biển Nha Trang và Bãi Dài Phú Quốc.

Bãi biển Cửa Đại gây ấn tượng mạnh cho Travelbird với chi phí rẻ khó tin. Cụ thể du khách chỉ phải bỏ ra trung bình 13,54 USD cho một buổi nghỉ dưỡng ở đây. Trong đó bao gồm một hộp kem chống nắng giá 2,01 USD, một chai nước suối 5 cent, bia 2,09 USD, kem 90 cent và một suất ăn trưa kèm đồ uống có giá 8,04 USD.

Biển Hồ Cốc cũng có giá rất rẻ với chi phí vào khoảng hơn 14 USD. Biển Bãi Dài đắt nhất của chỉ lên tới 15 USD. Danh sách 6 bãi biển còn lại trong top 10 bãi biển giá rẻ nhất thế giới đều thuộc về Ấn Độ.

Trang Travelbird cũng công bố danh sách những bãi biển đắt đỏ nhất thế giới. Theo đó, bãi biển La Plage de Maui, Tahiti, Pháp dẫn đầu danh sách này với chi phí trung bình là 54 USD. Đứng vị trí thứ 2 là bãi biển Mareto Plage Publique, Moorea cũng thuộc Pháp với chi phí 53 USD.

Theo VnMedia

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.