Du lịch Nghệ An: Càng khó khăn thì càng phải thi đua

(Baonghean.vn) - Đó là thông điệp được ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua của ngành Du lịch các tỉnh khu vực phía Bắc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, diễn ra ngày 28/7 tại Thành phố Huế.

Tham dự hội nghị có bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Sở và chuyên viên phụ trách công tác thi đua của các Sở Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế và Nghệ An

Về phía Nghệ An có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở và các phòng ban chuyên môn Sở Du lịch.

Tại hội nghị, Nghệ An và các tỉnh tham gia đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm về công tác quảng bá xúc tiến du lịch của các địa phương để các Sở Du lịch trong Cụm tham khảo. Đi sâu thảo luận về việc triển khai công tác thi đua để kích thích, động viên phong trào thi đua phát triển và xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, các tỉnh cần trao đổi về các phương án phát triển sản phẩm, kinh nghiệm, công tác xúc tiến quảng bá của từng địa phương, tạo được những điểm mới, đột phá; từ đó, tạo điều kiện cho các tỉnh trong Cụm cùng học tập và triển khai.

Gần 4,5 triệu lượt khách đến Nghệ An trong 7 tháng. Trong ảnh: Đảo Chè - Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Vương Bằng
Gần 4,5 triệu lượt khách đến Nghệ An trong 7 tháng. Trong ảnh: Đảo Chè - Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Vương Bằng

Cũng tại hội nghị, thay mặt ngành Du lịch Nghệ An, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở đã có báo cáo về kết quả mà ngành Du lịch Nghệ An đạt được trong thời gian qua. 

Cụ thể, 7 tháng năm 2017, Nghệ An có tổng lượt khách tham quan du lịch ước đạt 4,46 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách du lịch có lưu trú ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016, khách quốc tế ước đạt 47.900 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu du lịch ước đạt 4.574 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, doanh thu từ các dịch vụ trong cơ sở lưu trú ước đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Du lịch Nghệ An đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Đồng thời, có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Bằng

Kết quả, Sở Du lịch Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đạt giải Nhất trong Hội thi thợ giỏi Nghiệp vụ Buồng khách sạn tỉnh Nghệ An năm 2017; tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn của ngành.

Mặc dù phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển vẫn còn kéo dài ở một số tỉnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân các tỉnh miền Trung, tuy nhiên, với  tinh thần càng khó khăn thì càng phải thi đua, 6 tháng đầu năm, ngành Du lịch Nghệ An được đánh giá là một trong 6 điểm nổi bật của tỉnh. 

Vương Bằng

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.