Du lịch Tết Dương lịch 2026: Hà Giang và Măng Đen quá tải, Đà Lạt thông thoáng bất ngờ
Ngày đầu năm mới ghi nhận sự phân hóa lớn trên bản đồ du lịch. Trong khi các điểm đến vùng cao phía Bắc kẹt cứng, nhiều thủ phủ du lịch lại khá yên bình với lượng khách ổn định.
Sáng 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về mật độ du khách trên cả nước. Trong khi các điểm đến vùng cao tại phía Bắc và Tây Nguyên ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ, nhiều trung tâm du lịch truyền thống lại duy trì không gian thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc như các năm trước.
Vùng cao phía Bắc và Măng Đen kẹt cứng khách
Hà Giang và Sa Pa trở thành hai tâm điểm thu hút dòng khách lớn nhờ thời tiết thuận lợi. Tại Sa Pa, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đã đạt hơn 95%. Để giảm tải áp lực, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh cấm xe trên 16 chỗ vào khu vực trung tâm từ 13h. Dù vậy, các tuyến đường dẫn đến các điểm tham quan vẫn ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc.
Trái ngược với sự quy củ tại Sa Pa, khu vực làng Lô Lô Chải (Hà Giang) đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài từ 16h do lượng xe cá nhân đổ về quá lớn trên con đường độc đạo vào làng. Nhu cầu dịch vụ tại đây tăng đột biến khiến các nhân sự phục vụ tại địa phương rơi vào tình trạng quá tải.
Tại khu vực Tây Nguyên, Măng Đen (Kon Tum) nổi lên như một hiện tượng mới. Với sức hút từ lễ hội hoa anh đào và khí hậu se lạnh, toàn bộ khoảng 1.800 phòng tại khu vực trung tâm đã kín chỗ đến hết ngày 3/1. Lượng khách lưu trú và vãng lai ước tính đạt khoảng 10.000 lượt mỗi ngày, buộc lực lượng chức năng phải liên tục phân luồng tại các nút giao chính.

Khách quốc tế đổ bộ miền Trung và phía Nam
Đà Nẵng và Huế ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế. Riêng tại Cố đô Huế, chương trình tái hiện lễ Ban Sóc tại Ngọ Môn đã thu hút hơn 8.700 lượt khách tham quan trong ngày đầu năm, mang về doanh thu hơn 1,47 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ châu Âu và Mỹ, chiếm hơn 80% công suất tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

TP HCM và Phú Quốc cũng bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế. Nhiều khách sạn lớn tại trung tâm TP HCM như Caravelle Saigon hay Majestic Saigon đã kín phòng từ một tháng trước. Tại Phú Quốc, dòng khách có sự chuyển dịch từ khu vực trung tâm Dương Đông sang các tổ hợp nghỉ dưỡng khép kín ở phía Nam và Bắc đảo để tránh ồn ào.

Đà Lạt và miền Tây duy trì sự bình yên
Đáng chú ý, Đà Lạt – điểm đến vốn thường xuyên quá tải trong các kỳ nghỉ lễ – năm nay lại khá thông thoáng. Sân bay Liên Khương đón khách trong trật tự, không xảy ra hiện tượng ùn ứ taxi hay hành lý. Các cơ sở lưu trú phân khúc bình dân tại phố núi vẫn còn nhiều phòng trống với mức giá ổn định từ 500.000 đến 800.000 đồng/đêm. Giao thông nội đô duy trì sự ổn định, tạo không gian thư giãn cho du khách.

Tương tự, các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang không ghi nhận sự đột biến về lượng khách. Các điểm tham quan nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng hay chùa Vĩnh Tràng đều thông thoáng, phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc cửa ngõ diễn ra thuận lợi.
Dự báo trong những ngày tới, lượng khách nội địa có thể tăng nhẹ nhưng sẽ không xảy ra đột biến lớn do xu hướng nghỉ ngơi tại chỗ hoặc chọn các chuyến đi ngắn ngày gần nơi cư trú đang chiếm ưu thế.


