Dư luận Thái Lan lo ngại trước chiến thuật của HLV Akira Nishino

(Baonghean.vn) - Mới đây, HLV Akira Nishino đã họp báo, công bố kế hoạch chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020. Truyền thông Thái Lan rất ngạc nhiên với cách mà ông thầy người Nhật chuẩn bị cho giải đấu này.

Theo tờ Siamsport chiều 21/12, HLV Akira Nishino vừa khẳng định rằng ông sẽ điều chỉnh sơ đồ chiến thuật của U23 Thái Lan để thi đấu ở VCK giải U23 châu Á 2020. Lâu nay cả đội tuyển Thái Lan lẫn U22 Thái Lan đều thường xuyên chơi với sơ đồ 4-2-3-1, 4-4-2 và mới đây U22 Thái Lan gây thất vọng rồi bị loại ngay từ vòng bảng.

Thay đổi chiến thuật

Tờ báo này tiết lộ, HLV Nishino sẽ dùng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 để thi đấu ở giải U23 châu Á. Đây chính là sơ đồ các đội tuyển Việt Nam vẫn thường áp dụng, với số đông lượng cầu thủ trong khâu phòng ngự, tạo nên sự chắc chắn cần thiết ở các giải đấu tầm châu lục trở lên.

Tờ Siamsport tiết lộ HLV Nishino sẽ dùng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 để thi đấu ở giải U23 châu Á. Ảnh Mmsport.
Tờ Siamsport tiết lộ HLV Nishino sẽ dùng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 để thi đấu ở giải U23 châu Á. Ảnh Mmsport.
Với tư cách là đội chủ nhà nhưng so với Bahrain, Iraq và Australia thì rõ ràng U23 Thái Lan bị xếp vào hàng đội “kèo dưới”. Sau thất bại tại SEA Games 30, U23 Thái Lan trước giải U23 châu Á tỏ ra thận trọng hơn, hướng đến một lối chơi an toàn hơn
HLV Akira Nishino cho rằng sơ đồ 5-3-2 có thể linh động chuyển thành 3-5-2, hoặc 3-4-3, nhờ sự cơ động của 2 cầu thủ đá ở biên. Việc áp dụng sơ đồ mới này có thể thấy rằng HLV Nishino sẽ sử dụng cùng một lúc bộ đôi tiền đạo Supachai Jaided và Suphanat Mueanta (hoặc Sittichok Paso).
Hội quân muộn
Nhưng điều khá ngạc nhiên là khi chuyển đổi sơ đồ chiến thuật nhưng ông Akira Nishino vẫn triệu tập đội tuyển khá muộn, mãi đến 26/12 các cầu thủ U23 Thái Lan mới hội quân. Chỉ vài ngày tập luyện họ lại nghỉ 2 ngày đầu năm mới và sẽ gút danh sách 23 cầu thủ chính thức trước kỳ nghỉ. Ông Nishino cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi để tránh cảm giác “nhàm bóng” sau 1 mùa giải căng thẳng.
Tính ra HLV Akira Nishino và các cầu thủ U23 Thái Lan chỉ có 3 ngày lắp ráp đội hình, trước khi công bố danh sách chính thức các cầu thủ sẽ dự VCK giải U23 châu Á 2020. Tuyển U23 Thái Lan sẽ đá trận khai mạc vào ngày 8/1/2020 tới đây với đối thủ rất mạnh U23 Australia.
Ông Nishino cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi để tránh cảm giá “nhàm bóng” sau 1 mùa giải căng thẳng. Ảnh Mmsport.
Ông Nishino cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi để tránh cảm giá “nhàm bóng” sau 1 mùa giải căng thẳng. Ảnh: Mmsport.
Báo chí Thái Lan cho rằng, Thái Lan chính là đội có thời gian chuẩn bị, tập luyện ít nhất trong 16 đội tham dự giải. Bên cạnh đó, truyền thông Thái Lan cũng cho rằng, tuy vừa vô địch SEA Games 30 nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ nghỉ  ngơi 2 ngày rồi vội vàng đáp máy bay sang Hàn Quốc với chuyến tập huấn 9 ngày.
“Tôi đã quan sát U22 Thái Lan thi đấu SEA Games 30. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện một nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, họ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc và họ còn phải học rất nhiều”, ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản Chanathip Songkrasin mới đây đã chia sẻ.
VCK giải U23 châu Á 2020, ngoài Nhật Bản các đội còn lại sẽ tranh nhau 3 tấm vé đi dự Olimpic Tokyo 2020 nên dự báo sẽ có cuộc cạnh tranh rất quyết liệt. Sau những thất bại liên tiếp tại AFF Cup 2018 và SEA Games 30 mới đây, nhìn kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Akira Nishino đang dấy lên sự lo ngại nhất định.
Không dành nhiều thời gian tập luyện cho giải đấu SEA Games 30, thậm chí không gọi 2 cầu thủ trên 22 tuổi bổ sung, điểm rơi phong độ của U23 Thái Lan dành cho VCK giải U23 châu Á 2020. Nhưng lần này, nếu kết quả thi đấu không tốt thì ông Akira Nishino khó yên với dư luận Thái Lan.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.