Đưa du lịch Cửa Lò phát triển có chiều sâu

(Baonghean) - Ngày 26/9/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020 (Nghị quyết số 05/NQ-TU). Một trong số các mục tiêu phát triển du lịch Cửa Lò là chú trọng chiều sâu và chất lượng.

Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy về nội dung này.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU, Cửa Lò nói chung và du lịch Cửa Lò đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành đô thị du lịch biển hàng đầu của khu vực.

Kết cấu hạ tầng đô thị được quy hoạch và xây dựng khá đồng bộ, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và mạnh theo hướng dịch vụ, du lịch - công nghiệp, xây dựng - nông, ngư nghiệp; trong đó, nông, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã trở thành sản xuất hàng hóa, cung ứng cho ngành Du lịch; huy động được tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng và vững mạnh.

Đêm hội Cửa Lò 2016.Ảnh: Quốc Hoàng
Đêm hội Cửa Lò 2016. Ảnh: Quốc Hoàng.

Kết quả này đã được khẳng định bởi hiện nay mỗi năm thị xã Cửa Lò đã thu hút trên 2,4 triệu lượt khách; ngành dịch vụ, du lịch chiếm 62% tổng giá trị sản xuất trong nền kinh tế thị xã. Hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch hiện có 288 khách sạn/9.151 phòng, có thể phục vụ đồng thời khoảng 20.000 lượt khách, trong đó có 45 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và trên 300 nhà hàng kinh doanh ẩm thực.

Một số dự án lớn để phát triển du lịch đã được thu hút đầu tư sẽ tạo nên diện mạo mới cho kinh tế du lịch Cửa Lò như Dự án Vinpearl Cửa Hội, có quy mô hơn 38,7 ha, tổng mức đầu tư 960 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào mùa du lịch năm 2017; tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò; dự án cầu Cửa Hội...

Đây cũng là cơ sở, điều kiện để Cửa Lò quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2020 thu hút 3,2 - 3,5 triệu lượt khách du lịch (tăng bình quân 7 - 8%/năm); doanh thu du lịch đạt 4.500 - 5.000 tỷ đồng (tăng bình quân 18 – 20%/năm). Thu nhập bình quân đầu người đạt 130 - 140 triệu đồng. Tỷ trọng dịch vụ, du lịch chiếm 62 – 63% cơ cấu kinh tế.

Những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân TX. Cửa Lò sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; thị xã Cửa Lò được công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, thương hiệu “Du lịch Cửa Lò” được ghi nhận; đặc biệt, Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã xác định thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò là cực tăng trưởng, mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh.   

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về lợi thế so sánh của TX. Cửa Lò với các đô thị du lịch biển khác trong khu vực?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Mặc dù đã có những kết quả đáng ghi nhận nhưng việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU vẫn còn một số bất cập. Công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị Cửa Lò vẫn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tiến độ thực hiện một số đề án, quy hoạch, dự án, công trình chậm: Mở rộng địa giới hành chính; di dời các công trình phía Đông đường Bình Minh; quy hoạch 1/2000 của 2 phường Nghi Thu và Nghi Thủy; Dự án thoát nước và xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, đường dọc số 2 và 3 ...; các dự án treo của doanh nghiệp đã được giao đất.

Về du lịch, việc xây dựng và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Cửa Lò cần phải chuyên nghiệp hơn; trong khi sản phẩm vẫn còn đơn điệu, mang tính thời vụ, nhạy cảm với những tác động khách quan; việc kết nối các tua tuyến, việc kết nối kinh doanh du lịch với các ngành kinh tế khác chưa thực sự hiệu quả.

Để bắt kịp tốc độ phát triển của một số đô thị du lịch biển khác trong nước và khu vực, những nơi có lợi thế so sánh tốt hơn, Cửa Lò cần phải nỗ lực để bứt phá trong những năm tiếp theo. 

Thị xã Cửa Lò chỉnh trang đô ​thị chuẩn bị mùa du lịch 2016. 	Ảnh: Trần Thọ Khoảng
Thị xã Cửa Lò chỉnh trang đô ​thị chuẩn bị mùa du lịch 2016. Ảnh: Trần Thọ Khoảng

P.V: Đồng chí có thể cho biết những định hướng để TX. Cửa Lò tiếp tục phát triển từ nay đến năm 2020?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, đồng thời nhấn mạnh những định hướng lớn để Cửa Lò tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU trong thời gian tới với mục tiêu Cửa Lò trở thành thành phố du lịch biển, đô thị loại 2 vào năm 2020, xứng đáng cùng với thành phố Vinh tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng, mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh; du lịch Cửa Lò phát triển có chiều sâu và chú trọng chất lượng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là xúc tiến việc mở rộng địa giới hành chính, xây dựng quy hoạch theo tư duy kiến trúc đô thị mới, đẹp và hiện đại; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy thu hút đầu tư, các dự án kết cấu hạ tầng, du lịch quy mô lớn nhằm tạo ra bước đột phá và chuyển về chất; mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế về du lịch; hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, bao gồm hệ thống hạ tầng giao thông, thông tin, truyền thông, năng lượng, cấp thoát nước, môi trường và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội nói chung và du lịch nói riêng. 

Bên cạnh đó, thị xã sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực du lịch đảm bảo chất lượng, số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và hội nhập quốc tế; phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá và thương hiệu du lịch theo hướng chuyên nghiệp; quảng bá du lịch gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước; gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và ngoại giao, văn hóa; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch. 

Đảng bộ và nhân dân TX. Cửa Lò phấn đấu cao nhất để thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu mà đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 05/NQ-TU đã đề ra.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Hiện tại, du lịch Cửa Lò đang thiếu các nhà đầu tư lớn, có tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch, ngoài Tập đoàn Mường Thanh đầu tư một cơ sở lưu trú với tiêu chuẩn 5 “sao” và Dự án Vinpearl Cửa Hội của Tập đoàn Vingroup đang trong quá trình đầu tư. Bởi vậy, điều dễ nhận thấy cái yếu của du lịch Cửa Lò hiện nay là thiếu hẳn các khu vui chơi giải trí, siêu thị - đây là điều kiện để đa dạng sản phẩm du lịch, đồng thời kéo giữ thời gian du khách ở lại với Cửa Lò để vui chơi, mua sắm. 

Đồng chí Nguyễn Đức Lâm - Bí thư phường Nghi Thu: Có thể nói, bất cập và yếu kém nhất hiện nay đối với du lịch Cửa Lò là công tác quy hoạch và hạ tầng phục vụ du lịch. Hiện tại quy hoạch của Cửa Lò chưa có sự ổn định. Nhu cầu mở rộng địa giới hành chính của thị xã, mở rộng không gian du lịch về phía Tây, quy hoạch mở rộng đường Sào Nam, đường Bình Minh..., chưa được thực hiện. Hai phường Nghi Thu và Nghi Thủy - 2 trong 4 phường trọng điểm du lịch của Cửa Lò, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thu hút các nhà đầu tư, các dự án kinh doanh du lịch vào địa bàn, kể cả việc huy động xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng. Tình trạng một số quy hoạch “treo” cũng đang cản trở việc thực hiện các định hướng phát triển của địa phương. Còn thiếu một cơ chế tài chính để thu hút nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

Mai Hoa

(Thực hiện)

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.