Dừa già làm mứt Tết “lên ngôi”

(Baonghean.vn) - Xu hướng tự làm mứt vào dịp Tết cổ truyền tăng cao khiến các điểm bán mặt hàng này luôn nhộn nhịp. Dạo qua các chợ ở TP Vinh, người dân đang tranh thủ chọn mua dừa về làm mứt khi Tết Nguyên đán chỉ còn hơn một tháng.

Trước cảnh báo về nguy cơ mất  vệ sinh an toàn thực phẩm do mứt sử dụng phẩm màu không rõ nguồn gốc, hiện nhiều bà nội trợ đã tự làm các món mứt cho gia đình dịp Tết.

Một số loại nguyên liệu làm mứt đơn giản dễ mua hiện nay là cà rốt, gừng, khoai lang, quất, táo…Tuy nhiên, mứt dừa vẫn được ưa chuộng hơn hẳn vì việc chế biến không quá khó, chỉ cần một chút khéo léo, sáng tạo là có những vị mứt dừa khác nhau với màu sắc đa dạng như mứt dừa cà phê, chanh leo, lá nếp, dừa gấc.

Gần đây, nhiều người có xu hướng tự làm mứt Tết. Mứt dừa là loại phổ biến nhất và được làm nhiều nhất. Nhu cầu tăng kiến nguồn cung dừa cũng tăng nhanh chóng - Ảnh: Nam PhúcNhiều cơ sở đã nhập về với số lượng dừa lớn để cung ứng cho thị trường. Ảnh: Nam Phúc
Nhu cầu tăng mạnh vào dịp Tết khiến nguồn cung dừa cũng tăng nhanh chóng. Tết Mậu Tuất còn hơn một tháng nữa nhưng tại một số khu vực như gần chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ Quán Lau (TP Vinh)… việc mua bán dừa khá sôi động; các cửa hàng bán dừa tươi tại các chợ đều nhận nạo dừa để khách làm mứt.

Dù nhu cầu tăng nhưng giá mặt hàng này không tăng so với năm ngoái, hiện giá bán tại các chợ từ 20.000 - 25.000 đồng/quả. Khách hàng có thể mua dừa nạo sẵn (bán theo kg) hoặc tự mua về nạo.

Hiện dừa được tiêu thụ mạnh dịp gần Tết nên các chủ hàng cũng tất bật đẽo dừa cho khách. Ảnh: Nam Phúc
Dừa được đẽo sẵn phục vụ nhu cầu khách hàng. Ảnh: Nam Phúc
Chị Thanh - chủ một cửa hàng bán dừa ở gần chợ Bến Thủy cho biết, gần một tuần qua khách đến mua dừa làm mứt rất nhiều, nhưng cửa hàng chị không lo khan hàng bởi nguồn cung dừa từ Bến Tre về liên tục. Mỗi ngày, chị phải thuê người đẽo gần 500 quả dừa đổ buôn cho các cửa hàng bán lẻ tại chợ và một số đầu mối làm mứt dừa bán trên mạng.

Tại cửa hàng bán dừa của anh Trần Văn Kiên ở gần chợ Quán Lau cũng luôn đông khách hàng. Ngoài việc bán dừa nguyên quả đã đẽo vỏ, anh còn bán dừa đã bào sợi cho những người không có thời gian chế biến. “Giá dừa năm nay vẫn ổn định, mỗi ngày cửa hàng tôi bán được hơn 100 quả dừa cho khách làm mứt”, anh Kiên cho biết.

Dừa sau khi được đẽo, cạo vỏ có giá bán từ 18.000 - 25.000 đồng/quả. Ảnh: Nam Phúc
Dừa sau khi được đẽo, cạo vỏ có giá bán từ 18.000 - 25.000 đồng/quả. Ảnh: Nam Phúc
Vừa chọn 5 quả dừa đã làm sạch vỏ, chị Vũ Thị Yến trú phường Trường Thi, TP Vinh cho hay: "Tết đến tôi đều mua dừa về làm mứt vì rất dễ làm, tính ra 1kg mứt tiền mua nguyên liệu chỉ 60.000 - 70.000 đồng, vẫn rẻ hơn so với việc đi mua bên ngoài, hơn thế ăn lại yên tâm và đặc biệt giúp cho không khí gia đình ngày Tết ý nghĩa hơn”.
Người dân mua dừa về để làm mứt Tết vì lo sợ thực phẩm bẩn, không đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí mua sắm Tết. Ngoài người dân mua để sử dụng trong gia đình, năm nay lượng dừa tiêu thụ mạnh do nhiều người chuẩn bị nguồn để làm mứt dừa bán hàng qua mạng./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.