Đưa kim ngạch thương mại Việt – Trung lên 60 tỷ USD năm 2015

Đây là một mục tiêu được thống nhất nêu ra tại Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc.

Nhận lời mời của Bộ Công thương Việt Nam, Đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc do đồng chí Trần Kiện, Thứ trưởng Bộ Thương mại dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 22/4/2013.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú và Thứ trưởng Trần Kiện ký biên bản Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc

Tại Kỳ họp, hai bên đã thông báo tóm tắt cho nhau tình hình kinh tế của mỗi nước, điểm lại tình hình phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên kể từ Kỳ họp lần thứ 7 đến nay, đồng thời trao đổi ý kiến rộng rãi về các vấn đề hợp tác thương mại, hợp tác công nghiệp và một số hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Hai bên vui mừng nhận thấy kể từ Kỳ họp thứ 7 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc đến nay, quan hệ thương mại Việt – Trung đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2012 đã đạt trên 41 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc trong các nước ASEAN.

Tại Kỳ họp, hai bên đã đạt được nhận thức chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu do lãnh đạo hai nước đề ra đưa kim ngạch song phương lên 60 tỷ USD vào năm 2015, thu hẹp mức nhập siêu từ Trung Quốc và làm lành mạnh thương mại biên giới hai nước; vấn đề hợp tác nhằm thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải của Việt Nam…

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Kiện đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Việc hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức cùng ngành hàng hai nước triển khai các hoạt động thương mại hàng nông sản.

Kỳ họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và đã kết thúc tốt đẹp./.

Theo (vov.vn) - L.T

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.