Ổn định hệ thống chính trị vùng giáo: Phát huy công tác dân vận

(Baonghean) - Thời gian qua, nhiều mô hình “dân vận khéo” đoàn kết lương - giáo xuất hiện ở nhiều khu dân cư. Từ những mô hình đó, sự lan tỏa về tình thương yêu, nghĩa đồng bào lương giáo các vùng, miền càng thêm gắn bó keo sơn. Đạt được Kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể còn có sự vào cuộc tích cực của nhân dân.

Những mô hình “dân vận khéo”
Xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên có 66hộ/100 hộ là giáo dân. Xóm trưởng, giáo dân Nguyễn Đăng Ngoạn vui vẻ chia sẻ: “Đây là mảnh đất truyền thống, nơi khởi sự của những phong trào đấu tranh yêu nước xứ Bùi Ngọa xưa. Vì thế, chúng tôi luôn quyết tâm là đơn vị đi đầu trong mọi phong trào “kính Chúa, yêu Nước”. Nói rồi, ông xóm trưởng dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh xóm. Dễ nhận thấy n[i đây là một làng quê chan hoà, làng trên xóm dưới đùm bọc yêu thương nhau, nhà ai có việc khó khăn hay “công buổi” thì tất cả mọi người đều xắn tay giúp đỡ. Có được kết quả đó là nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, ban cán sự xóm và sự đoàn kết đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Quá trình đó, còn có sự vào cuộc của cha xứ Giáo xứ Bùi Ngọa trong việc ủng hộ các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp được quán triệt trên địa bàn xóm. Ông Hoàng Đức Nguyên, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng tiểu ban MTTQ xóm 6 cho biết: “Từ khi có chủ trương toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và chọn xóm làm đơn vị điểm để xây dựng mô hình “dân vận khéo”, chúng tôi đã hoàn thành được rất nhiều việc như quy hoạch đất đai, dồn điền, đổi thửa, hoàn chỉnh các trục đường giao thông nội đồng, với tổng chi phí do nhân dân đóng góp là 200 triệu đồng. Hiện nay xóm 6 đã có 1 km đường giao thông liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới”.  
Cán bộ xóm 6, xã Hưng Trung trao đổi kinh nghiệm với Ban Dân vận  Huyện ủy Hưng Nguyên.
Cán bộ xóm 6, xã Hưng Trung trao đổi kinh nghiệm với Ban Dân vận Huyện ủy Hưng Nguyên.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều mô hình đoàn kết lương - giáo cùng chung tay xây dựng nông thôn mới như ở thôn 5, xã Hoa Sơn; thôn 7, xã Hùng Sơn; thôn 11, xã Tường Sơn của huyện Anh Sơn. Hay như ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, có 27 xóm, với 3.481 hộ dân, trong đó đồng bào giáo dân chiếm 36%, cư trú ở 18 xóm (7 xóm giáo toàn tòng) thuộc 2 Giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, mọi chủ trương và phong trào nơi đây bà con đều hăng hái tham gia, điển hình bà con giáo dân đã tích cực hiến đất, làm đường xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian qua, bà con giáo dân huyện Quỳnh Lưu đã hiến 3.386m2 đất để làm mới và mở rộng đường giao thông nông thôn, tháo dỡ 1.935m2 bờ rào tường bao, ủng hộ 2.500 ngày công, làm mới 8,9 km đường bê tông, 2 km kênh mương. Còn bà con Giáo xứ Quy Hậu (Kỳ Tân, Tân Kỳ) hiến 2.500m2 đất và làm được 1 km đường bê tông, đào đắp 3 km đường cấp phối. Ở Giáo họ Vĩnh Mỹ và Tân Yên, phường Vinh Tân (TP. Vinh) đã hiến gần 600m2 đất xây dựng 2 tuyến đường chống ngập, đóng góp gần 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công, xây dựng 200m đường bê tông. 
Từ những chủ trương đúng đắn cùng sự vào cuộc tích cực của cán bộ khối xóm, việc tập hợp nhân dân trên địa bàn có đồng bào theo đạo từng bước thuận lợi. Có được sự đồng thuận đó là cả quá trình đồng hành sâu sát của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tăng cường công tác dân vận ở cơ sở.
Phát huy mối đoàn kết lương - giáo
Một trong những yếu tố tạo nên ổn định và phát triển của một địa phương có đồng bào theo đạo là việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ xóm đoàn kết, nhất trí, gương mẫu, tận tâm vì phong trào chung. Đơn cử như ông Nguyễn Văn Tâm, ở thôn 5, xã Hoa Sơn, Ban hành giáo, Giáo họ Quan Lạng, được cấp ủy Chi bộ thôn 5 chọn là người tiêu biểu trong phong trào “dân vận khéo” của thôn. Ông Tâm luôn vận động mọi người theo đạo rằng: “Việc đời và việc đạo phải hòa quyện, vì mình có cơm no áo ấm là nhờ những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước”. Còn ở xã Hưng Trung (Hưng Nguyên), địa bàn có tới 65% đồng bào theo đạo thì ông Nguyễn Văn Ánh, Chủ tịch HĐND xã được ví là người nhạc trưởng của các phong trào trong khu dân cư. Với ông, việc lựa chọn được những cán bộ “dân bầu xã cử” đúng người, đúng việc là yếu tố thành công của công tác yên dân tại những địa bàn có đạo. Theo ông, để làm tốt trách nhiệm, cán bộ cơ sở phải hy sinh, tận tâm và luôn phát huy được mối đoàn kết, đồng lòng của bà con lương - giáo. 
Quá trình triển khai công tác dân vận trong đồng bào công giáo, huyện Hưng Nguyên tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cấp cơ sở. Qua triển khai, trên địa bàn huyện có 33 điển hình tập thể, cá nhân được tuyên dương trong phong trào “dân vận khéo”. Điển hình là mô hình dân vận, tăng cường đoàn kết lương - giáo chung tay xây dựng nông thôn mới ở các Giáo họ Hưng Trung, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc,  Hưng Châu. Còn với Đảng bộ và chính quyền các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành đã đẩy mạnh phối hợp với các linh mục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện đúng quy trình trong chuyển đổi ruộng đất. Điển hình cách làm phù hợp với tình hình, tập quán, vận động, tuyên truyền để giáo dân không tự ý chuyển đổi sai mục đích đất trồng cây lâu năm ở Giáo xứ Hội Nguyên (Quỳnh Hồng), Giáo xứ Song Ngọc (Quỳnh Ngọc– Quỳnh Lưu), Đức Thành (Yên Thành)… 
Những mô hình, bài học kinh nghiệm trong xây dựng khối đoàn kết lương - giáo ở các địa bàn nêu trên đã khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống chính trị vùng đặc thù, góp phần ổn định an ninh, trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở cơ sở.
Thanh Nga

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.