Đổi mới hệ thống chính trị bắt đầu từ công tác cán bộ

(Baonghean)- “Không mạnh dạn đột phá trong công tác cán bộ thì không thể đổi mới hệ thống chính trị”. Đó là lời đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh khi nói về mục tiêu của thành phố là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã với tiêu chí phải có trình độ đại học chính quy.

Cán bộ phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) trao đổi với đoàn công tác Trung ương và tỉnh về công tác triển khai bầu cử. 	Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) trao đổi với đoàn công tác Trung ương và tỉnh về công tác triển khai bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã của TP. Vinh hiện nay có 141 người (gồm 6 chức danh: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và HĐND), trong đó chỉ có 16 người có trình độ đại học chính quy (11,3%). Hầu hết cán bộ chủ chốt phường, xã đều có bằng đại học (cao đẳng và trung cấp chỉ có 5 người) nhưng chủ yếu qua các hình thức đào tạo không chính quy: đại học mở, đại học từ xa, đại học tại chức (tập trung và không tập trung).

Tuổi đời của đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã đều rất trẻ, hầu hết sinh từ năm 1970 trở về sau,  những cán bộ trẻ nhất sinh từ năm 1984 đến 1988. Với thế hệ cán bộ trẻ như vậy mà không qua đào tạo đại học chính quy thì về lâu dài không theo kịp yêu cầu đổi mới. Bởi vậy, khi xây dựng nghị quyết này, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã với yêu cầu phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy. 

Ngày 31/3/2016, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Vinh (khóa XXIII) ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/Th.U về “Xây dựng hệ thống chính trị phường, xã vững mạnh”. Nghị quyết đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ chuyên môn đại học chính quy. Đây là bước đột phá của thành phố Vinh trong chuẩn hóa cán bộ.

Phó ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Hường cho biết: Dự thảo nghị quyết lần đầu đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có từ 60 - 70% cán bộ chủ chốt phường, xã (gồm cả 6 chức danh) có trình độ đại học chính quy. Khi tổ chức hội thảo, một số ý kiến của bí thư đảng ủy các phường, xã cho rằng đề ra chỉ tiêu như vậy là quá cao không thể thực hiện được.

Đường Quang Trung, TP Vinh về đêm. Ảnh Quang Đại Bác
Đường Quang Trung, TP Vinh về đêm. Ảnh Quang Đại Bác


Tiếp thu ý kiến từ cơ sở, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy. Khi thông qua Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết được thống nhất cao. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khẳng định: “Không có trình độ đại học chính quy thì đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã không theo kịp yêu cầu đổi mới. Yêu cầu đối với cán bộ phường, xã là phải có năng lực toàn diện, muốn vậy phải qua đào tạo chính quy. Mục tiêu này xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu. Tuy nhiên, bằng đại học chính quy không phải là tất cả. Tiêu chí đại học chính quy phải đi kèm với các tiêu chuẩn khác như: tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, trong đó hiệu quả công việc là thước đo cơ bản”.
Nghị quyết 02 của Thành ủy thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ thành phố trong việc đổi mới hệ thống chính trị. Nhưng mọi sự đổi mới đều không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết này, phải giải quyết nhiều vấn đề trong công tác cán bộ, không chỉ nhiệm kỳ này mà trong những nhiệm kỳ tiếp theo. 
Để đạt chỉ tiêu đến năm 2025 có 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy phải chuẩn bị từ bây giờ. Trong số 50 cán bộ chủ trì của 25 phường, xã phải có 25 người có bằng đại học chính quy mới đạt chỉ tiêu đề ra (hiện nay mới có 6 người). Từ nay đến năm 2025 có 16 bí thư, chủ tịch phường, xã sẽ lần lượt nghỉ hưu (đều là đại học tại chức).
Lắp đặt hệ thống điện ngầm tại dự án hạ tầng đô thị Vinh (phường Quán Bàu-TP Vinh)
Lắp đặt hệ thống điện ngầm tại dự án hạ tầng đô thị Vinh (phường Quán Bàu-TP Vinh)
Luân chuyển cán bộ chủ trì phường, xã không có bằng đại học chính quy cũng là một vấn đề khó của thành phố. Từ nay đến hết năm 2025 vẫn còn 26 bí thư, chủ tịch phường, xã là đại học tại chức chưa đến tuổi nghỉ hưu. Khi bố trí cán bộ chủ trì phường, xã là những người có bằng đại học chính quy, những cán bộ chủ trì là đại học tại chức sẽ phải luân chuyển.
Để đổi mới hệ thống chính trị cơ sở một cách toàn diện thì TP. Vinh không thể dừng lại ở chỉ tiêu 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy. Phải hướng tới mục tiêu tất cả cán bộ chủ trì phường, xã đều có trình độ đại học chính quy. Và mục tiêu lâu dài là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã (gồm cả 6 chức danh) đều có trình độ đại học chính quy. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực toàn diện, phát huy sức mạnh trong cả hệ thống chính trị.
 Bí thư Thành ủy Võ Viết Thanh nhấn mạnh: “Từ nay, về cơ bản thành phố sẽ không đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ chủ trì các phường, xã không phải là đại học chính quy. Phải làm quyết liệt cho đến khi bộ máy của thành phố thực sự tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực; đội ngũ cán bộ của thành phố thực sự có năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới”. 
Trần Hồng Cơ

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.