Phường Hưng Bình (TP. Vinh): Hướng "đích" trung tâm thương mại, dịch vụ

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy phường Hưng Bình (TP. Vinh) đã bám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để tập trung lãnh đạo. 
Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhiệm kỳ qua tăng trưởng kinh tế bình quân của phường vẫn đạt hơn 8%. Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng năm 2010 lên 1.500 tỷ đồng năm 2014, ước năm 2015 là 1.609 tỷ đồng. Năm 2010, giá trị gia tăng bình quân người/năm mới đạt 32 triệu đồng, đến năm 2015 đạt gần 70 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ được xác định là lợi thế nên Đảng ủy chỉ đạo phát động các phong trào thi đua làm giàu chính đáng, tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, kinh doanh giải quyết việc làm. Vì vậy, so với đầu nhiệm kỳ, hộ kinh doanh cá thể tăng từ 1.637 hộ năm 2010 lên 1.730 hộ năm 2015; các ngành hàng may mặc, thời trang, ăn uống, khách sạn, điện tử… bước đầu hình thành các tuyến phố chuyên doanh; số doanh nghiệp tăng thêm 293 đơn vị. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng dù có thu hẹp về tỷ lệ tuyệt đối nhưng giá trị vẫn tăng, năm 2010 mới đạt hơn 390 tỷ đồng thì đến năm 2014 đạt 580 tỷ đồng, ước đến năm 2015 đạt 610 tỷ đồng. Đến năm 2015, ước thu ngân sách trên địa bàn phường đạt gần 10 tỷ đồng...
Phố Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình.
Phố Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình.
Cùng với đó, Đảng ủy phường luôn chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Vì vậy, trên phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm nhiều tuyến đường, mương được đầu tư xây dựng và nâng cấp; hệ thống điện chiếu sáng đối với những đường 12m trở lên đã được đầu tư lắp đặt như các tuyến: Văn Đức Giai, Nguyễn Xuân Ôn, Đốc Thiết, Hồ Sỹ Dương...; nhân dân cũng đã đầu tư lắp đặt thiết bị chiếu sáng đạt 80% số tuyến đường nội khối. Hệ thống thoát nước cơ bản đã đáp ứng việc tiêu nước, chống ngập úng cục bộ. Đồng thời, phường tập trung ưu tiên nguồn vốn xây dựng cho các công trình dở dang và công trình trọng điểm; tạo điều kiện để một số dự án điều chỉnh phù hợp quy hoạch chung, triển khai trên địa bàn đúng tiến độ. Kết quả trong nhiệm kỳ, Hưng Bình đã đầu tư xây dựng hoàn thành 18 công trình với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng. Nhân dân cũng đã đóng góp hơn 12 tỷ đồng để xây dựng đường bê tông, mương, vỉa hè và mua sắm tài sản các nhà văn hóa, cơ sở vật chất trường lớp, hệ thống điện, nước sạch… 
Sân chơi cho trẻ ở Trường Mầm non Hưng Bình.
Sân chơi cho trẻ ở Trường Mầm non Hưng Bình.
Công tác quản lý đất đai trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá cao. Đến nay, phường cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân, đạt 99,36%; cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn được 54/104 thửa. Với sự vào cuộc quản lý bài bản, đầu tư xây dựng hợp lý, khơi dậy sức dân đúng lúc, bộ mặt đô thị của Hưng Bình ngày càng văn minh, sạch đẹp, hiện đại. 
Những phát triển về mặt kinh tế, hạ tầng đô thị đã tạo nền tảng để không chỉ nâng cao mức sống, mà còn cả chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Số hộ nghèo đầu nhiệm kỳ chiếm 1,4%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,47%; hộ cận nghèo chỉ còn 1,21%; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt hơn 92%, 13/17 khối dân cư được công nhận đơn vị văn hóa; 56 ngõ phố văn minh được công nhận. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, khá ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ bình quân hàng năm đạt trên 160 em. Phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi một cách vững chắc. Có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 
Như vậy, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, về cơ bản phường Hưng Bình tạo được bước phát triển kinh tế khá; các vấn đề xã hội được quan tâm chăm lo và có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải  thiện và nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phía sau những thành công đó, vai trò hạt nhân của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên được phát huy hiệu quả, là mạch nguồn khơi dậy thế mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết để cùng chung tay xây dựng địa phương. Điều này được minh chứng trong công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ qua: hàng năm, Đảng bộ phường có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số chi bộ đạt TSVM trên 90%, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ liên tục được công nhận TSVM, năm 2012, 2013, 2014 được Thành ủy suy tôn Đảng bộ TSVM tiêu biểu. 
Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, là một phường trung tâm của TP. Vinh, phường Hưng Bình nhận thức vai trò và trách nhiệm cao trong mục tiêu phát triển chung. Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua,  trên tinh thần đoàn kết - dân chủ - sáng tạo, quyết tâm đột phá xây dựng phường giàu mạnh và văn minh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10 - 11%/năm; phấn đấu đưa phường trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, tổng thu ngân sách đạt gần 14 tỷ đồng.
Vận dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách của trên để tập trung ưu tiên bố trí vốn di chuyển và xây dựng Trường THCS Hưng Bình tại địa điểm mới và một số công trình trọng điểm khác, nhằm tiếp tục xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh - hiện đại. Đảng bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu: Trong sạch vững mạnh. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể Vững mạnh xuất sắc. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ đó, hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ IX đề ra; xây dựng phường Hưng Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh. Xứng đáng là phường vững mạnh xuất sắc của Thành phố Đỏ.
Hoàng Thị Thanh Loan
(Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình)

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.