Nam Trung (Nam Đàn): Phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Trung (Nam Đàn) đã vận dụng tiềm năng và lợi thế trên địa bàn, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 10,6%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 26,1 triệu đồng/năm. 
Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nông nghiệp dự ước năm 2015 giảm còn 33,2%, so với năm 2010 là 59,7%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng năm 2010 đạt 12,4%, dự ước năm 2015 đạt 40,2%; dịch vụ - thương mại năm 2010 đạt 28,5%, dự ước năm 2015 đạt 26,5%...
 Khám chữa bệnh cho người dân ở xã Nam Trung.
Khám chữa bệnh cho người dân ở xã Nam Trung.
Trong lĩnh vực nông nghiệp có bước chuyển về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, khai thác tiềm năng đất đai. Một số cây trồng chủ lực như lúa, lạc, ngô, đậu các loại cơ bản được cấp 1 hoá về giống nên đã góp phần tăng năng suất và đảm bảo chất lượng. Chăn nuôi trở thành ngành chính trong nông nghiệp, trong đó chú trọng chăn nuôi bò vỗ béo; nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì, năm 2010 có 7 trang trại, đến năm 2014 có thêm 6 trang trại, nâng tổng số lên 13 trang trại. TTCN và ngành nghề tiếp tục được duy trì và phát triển, một số nghề truyền thống như mộc, nề, cơ khí, sửa chữa, xay xát, chế biến nông sản tiếp tục được mở mang, hiện tại xã có khoảng 300 hộ làm ngành nghề TTCN. Đã xuất hiện nhiều tổ làm nghề xây dựng, mộc, cơ khí... và vươn ra làm ăn ở các địa phương khác và nước bạn Lào...
Thực hiện xây dựng nông thôn mới, Nam Trung tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đến nay có khoảng 95% hệ thống đường giao thông xã và xóm được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Cùng với đó nâng cấp chỉnh trang, mua sắm trang bị 14/14 nhà văn hóa xóm, bình quân trị giá 35 triệu đồng/nhà và nâng cấp nhà văn hóa xã với chi phí 300 triệu đồng; xây mới hơn 9 km kênh bằng bê tông kiên cố trị giá gần 8,5 tỷ đồng. Cơ bản xây dựng xong hệ thống cơ sở vật chất trường học, trạm xá, trụ sở làm việc của xã và mở rộng, xây mới chợ Rồng với trị giá trên 16 tỷ đồng...
Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư. Hàng năm tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp bậc THCS đạt 99,1%, THCS lên cấp 3 đạt từ 85 - 86%; phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt các tiêu chí phổ cập theo quy định; chất lượng giáo dục mũi nhọn các trường được chú trọng, số giáo viên đạt chuẩn đến nay là 100%; giáo viên và học sinh giỏi các cấp hàng năm đều tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tổ chức thực hiện tốt, hàng năm không có dịch bệnh xẩy ra. Số người dân tham gia đóng BHYT đến nay đạt 76,6%...
Trụ sở UBND xã Nam Trung.
Trụ sở UBND xã Nam Trung.
Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hàng năm đạt từ 82 - 85% (chỉ tiêu đại hội là 82 - 85%). Chính sách xã hội, chính sách người có công với cách mạng đều được thực hiện kịp thời, chính xác. Trong nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ làm được 13 ngôi nhà tình nghĩa, 25 ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền trên 80 triệu đồng. Hiện nay toàn xã có trên 400 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài, hàng năm thu về ước từ 50 - 60 tỷ đồng góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình. Chương trình xoá đói giảm nghèo được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 12,3% thì đến năm 2014 chỉ còn 4,7%, dự ước năm 2015 là 3,5%.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, với mục tiêu tiếp tục khai thác các tiềm năng, thế mạnh, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xã Nam Trung đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững, toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến xóm; phấn đấu sớm trở thành xã có nền kinh tế phát triển, văn hóa tiên tiến, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Nguyễn Hữu Mai 
(Bí thư Đảng ủy xã Nam Trung)

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 11-12%/ năm; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 33,2%, TTCN - xây dựng: 40,2%, Dịch vụ - thương mại: 26,6%.Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt từ: 3.700 - 3.800 tấn/năm. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng từ 10 - 15% so với năm trước liền kề, để đến năm 2020 đạt từ 8,5 - 8,9 tỷ đồng. Trong đó thu trên địa bàn 2,4 - 2,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 50 - 55 triệu đồng/năm. Diện tích đất nông nghiệp có thu nhập 70 triệu đồng/ ha/năm là 75 - 80%. Phấn đấu cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2020. Có 85 - 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% số xóm đạt xóm văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo giảm còn dưới 1,5 - 2% vào năm 2020. Hàng năm có từ 75 - 80% chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém; chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ - trong đó có 90 - 95% tổ chức đạt xuất sắc; Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM...

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.