Một số cán bộ, viên chức cấp xã ở Nam Đàn nghỉ việc không có lý do

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, đoàn Thanh tra liên ngành do đồng chí Cao Cự Tân, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm tổ trưởng đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy tại một số xã ở huyện Nam Đàn. 

  Đây là chương trình kiểm tra đột xuất (kiểm tra mà không báo trước) theo quy chế của đoàn dựa trên Quyết định 1070/ QĐ-UBND năm 2015 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.  

Qua kiểm tra tại xã Kim Liên (Nam Đàn), Đoàn kiểm tra nhận thấy việc thực hiện, chấp hành Chỉ thị 17 còn nhiều hạn chế. Cụ thể, việc niêm yết các bộ thủ tục hành chính chưa đầy đủ, chưa niêm yết quy chế, nội quy hoạt động tại bộ phận một cửa. Tại thời điểm đoàn kiểm tra (7h30 sáng 22/7), bộ phận một của vẫn chưa mở cửa để phục vụ nhân dân. Trang phục của công chức văn phòng - thống kê trực bộ phận một cửa còn thiếu nghiêm túc.  Một bộ phận cán bộ công chức đeo thẻ chưa đầy đủ. Đặc biệt, cho đến 8h30 sáng 22/7, vẫn có 4 cán bộ, viên chức vắng mặt không rõ lý do, gồm: Phó chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Nông dân. 

Đã 7h30 sáng 22/7, nhưng trụ sở Đảng ủy,UBNDN xã Kim Liên vẫn còn rất vắng vẻ
Đã 7h30 sáng 22/7, nhưng trụ sở Đảng ủy,UBND xã Kim Liên vẫn còn rất vắng vẻ
Đoàn thanh tra Sở Nội vụ kiểm tra bộ phận 1 cửa xã Kim Liên (Nam Đàn). Hiện tại đã quá giờ làm việc (7h40, nhưng công chức vẫn chưa đến làm việc đầy đủ
Đã quá giờ làm việc (7h40'), song bộ phận 1 cửa xã Kim Liên (Nam Đàn) công chức vẫn chưa đến làm việc đầy đủ.
Người dân đến giao dịch, làm việc tại bộ phận 1 cửa vẫn phải chờ đợi trước thềm UBND xã Kim Liên
Người dân đến giao dịch, làm việc tại bộ phận 1 cửa vẫn phải chờ đợi trước thềm UBND xã Kim Liên.
Tấm biển về hướng dẫn kê khai thủ tục hành chính thuế được đặt dưới gầm cầu thang UBND xã Kim Liên, nhưng cũng không có nội dung
Tấm biển về hướng dẫn kê khai thủ tục hành chính thuế được đặt dưới gầm cầu thang UBND xã Kim Liên, nhưng cũng không có nội dung.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí tổ trưởng Cao Cự Tân đã khuyến nghị: Là một xã văn hóa tiêu biểu của huyện và tỉnh, cán bộ Kim Liên cần và phải tạo ra hình ảnh gương mẫu của người cán bộ xã, gương mẫu trong tác phong, lời ăn tiếng nói và cách ứng xử cũng như nghiêm túc trong lề lối làm việc. Tiếp thu ý kiến của đoàn, đồng chí Hoàng Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Lê Chương, Chủ tịch UBND xã Kim Liên đã thừa nhận những tồn tại và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tại xã Nam Hưng, thời điểm 9h30' ngày 22/7, đoàn nhận thấy có 2 công chức (Phó Chủ tịch HĐND xã và trưởng công an xã) vẫn chơi game tại phòng tiếp dân. Đa số công chức không đeo biển tên. Công chức văn hóa - chính sách trang phục thiếu nghiêm túc. Nhiều cán bộ, công chức vắng mặt không rõ lý do, cụ thể như: Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch mặt trận, Phó trưởng Công an, Chủ tịch HĐND... Đồng chí tổ trưởng và tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra với sự chứng nhận của đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Đình Sơn, đồng thời yêu cầu lãnh đạo xã cần có văn bản giải trình về những trường hợp vắng mặt không có lý do và đề nghị chấn chỉnh những điều còn vi phạm.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Nam Hưng vắng lặng, mặc dù đã là 9h30 sáng 22/7
Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Nam Hưng vắng lặng, mặc dù đã là 9h30' sáng 22/7.
Phó Chủ tịch HĐND xã và Trưởng Công an xã Nam Hưng say mê chơi game trong giờ làm việc ngay tại phòng tiếp dân
Phó Chủ tịch HĐND xã và Trưởng Công an xã Nam Hưng say mê chơi game trong giờ làm việc ngay tại phòng tiếp dân.
Đoàn thanh tra
Đoàn kiểm tra  tại phòng Địa chính - Giao thông - Nông nghiệp xã Nam Hưng.
Tổ công tác làm việc với đồng chí Phan Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng
Tổ công tác làm việc với đồng chí Phan Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hưng.

Với quan điểm việc triển khai Chỉ thị 17 đã diễn ra từ 3 năm nay nên hiện tại không rút kinh nghiệm mà tập trung kiến nghị để xử lý, đồng chí tổ trưởng đã thông báo cho các xã còn vi phạm về việc thực hiện chỉ thị 17 sẽ trình văn bản lên UBND huyện Nam Đàn để có hướng xử lý thích hợp./.

Trần Hải

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.