Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(Baonghean) - Với mục tiêu tăng cường, củng cố hệ thống chính trị, bằng nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị cơ sở ở Tân Kỳ được kiện toàn, củng cố, vươn lên vững mạnh. 

Xuất phát từ thực trạng hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở ở một số địa phương còn tồn tại những hạn chế, yếu kém; nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, lúng túng trong sinh hoạt và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt chậm được kiện toàn, củng cố... Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã ban hành chủ trương xây dựng HTCT vững mạnh toàn diện, trước hết là từ cơ sở với cách làm mới, cụ thể, bài bản. Theo đó, xã Kỳ Sơn được Huyện ủy Tân Kỳ chọn làm điểm “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”. 
Cán bộ xã Tân Hương (Tân Kỳ) kiểm tra mô hình vườn ươm cây giống.
Cán bộ xã Tân Hương (Tân Kỳ) kiểm tra mô hình vườn ươm cây giống.
Tại xã Kỳ Sơn, Huyện ủy, Đảng ủy xã xác định việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng, hạt nhân chính trị tại cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội... Sau khảo sát thực tế nắm chắc tình hình cơ sở, Ban chỉ đạo tập huấn sử dụng tài liệu “tự biên soạn” theo tinh thần “cầm tay chỉ việc”, “yếu ở đâu bổ sung ở đó”... Sau gần 2 năm triển khai thực hiện “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện” đã thu được kết quả khả quan: Từ một xã yếu kém, sau 2 năm triển khai đề án, tất cả các đoàn thể trong HTCT ở xã Kỳ Sơn đã có sự đổi mới về chất lượng hoạt động.
Các tổ chức đoàn thể có chương trình hoạt động bài bản, hoạt động gắn với cơ sở, gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: nuôi vịt bầu cánh trắng, ếch thương phẩm, trồng táo giống mới... Đảng bộ xã Kỳ Sơn đã vươn lên đạt và giữ vững danh hiệu TSVM, các phong trào đứng ở tốp đầu của huyện. Đồng chí Lê Ngọc Dinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: “Cái được lớn nhất là xã Kỳ Sơn nội bộ đoàn kết, ổn định, có nhiều đổi mới, xã tìm ra những cách làm ăn mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nâng lên”.
Sau thành công đó, năm 2013, Huyện ủy Tân Kỳ tiếp tục triển khai củng cố HTCT vững mạnh toàn diện tại thị trấn và 1 đảng bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp là tại Trường THPT Tân Kỳ. Mặc dù là đơn vị hành chính trung tâm của huyện nhưng đội ngũ cán bộ của Thị trấn Lạt năng lực yếu, uy tín thấp, thậm chí cán bộ vi phạm kỷ luật. Việc làm đầu tiên mang tính đột phá trong công tác cán bộ là buộc thôi giữ chức vụ với một số cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời, tăng cường 1 đồng chí cán bộ cấp huyện về làm Chủ tịch UBND Thị trấn Lạt. Mặt khác, qua khảo sát, thị trấn có những khó khăn như việc chi tiêu, sử dụng ngân sách không hợp lý, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ khó khăn về tài chính, nhờ đó đã giải quyết vấn đề công nợ tồn đọng kéo dài của đơn vị này. Song song với đó, thị trấn tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chỉnh trang môi trường đô thị như hành lập công ty môi trường đô thị, trồng cây xanh, quy hoạch xây dựng nghĩa trang, chỉnh trang đường giao thông nội thị... Cấp ủy các cấp tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Từ cách làm trên, trong năm 2014, cùng với việc vận động 37 ngành, đơn vị, cơ quan đăng ký giúp đỡ các xã theo phương thức “yếu đâu bù đó”, Tân Kỳ chọn thực hiện củng cố HTCT tại xã Tân Hương, một xã vùng giáo khó khăn đặc biệt theo phương châm “tập trung cao độ hơn, ưu tiên hơn” để triển khai có hiệu quả và triển khai đồng loạt ở các xã trên địa bàn huyện. Là xã có đông đồng bào giáo dân sinh sống, Tân Hương là địa phương xếp loại “tốp sau” của huyện Tân Kỳ về các phương diện. Trước tình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch 98 “Xây dựng củng cố hệ thống chính trị xã Tân Hương vững mạnh” trong đó, xác định vai trò hết sức quan trọng của công tác cán bộ, Huyện ủy điều động  một đồng chí cán bộ huyện tăng cường về làm Chủ tịch xã Tân Hương, đồng thời  tổ chức kiện lại toàn 100% đội ngũ đoàn thể.
Đảng ủy xã đã tiến hành chỉ đạo các tổ chức HTCT đánh giá bổ sung, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời điều chuyển 12 cán bộ, đảng viên về sinh hoạt tại 6 chi bộ yếu và thiếu đảng viên  nhằm tăng thêm hạt nhân lãnh đạo và nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ. Việc cử cán bộ về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khối nông thôn đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần củng cố HTCT cơ sở ở Tân Hương. Các vấn đề đặt ra tại cơ sở lâu nay không được hướng dẫn giải quyết triệt để gây bức xúc trong dư luận như vấn đề đất đai, chính sách xã hội... đã được giải đáp kịp thời. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt cũng được chấn chỉnh, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ đảng và ý thức trách nhiệm của đảng viên được nâng cao.
Nếu như trước đây, HTCT ở Tân Hương yếu kém, sau Đại hội Đảng bộ xã khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Hương  đã “thay máu” về đội ngũ cán bộ, là đơn vị có tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ trên 60%, đảm bảo tỷ lệ nữ, 100% đều đạt chuẩn về trình độ và được tín nhiệm cao. Đồng chí Lê Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương, cho biết: “Có được kết quả đó là sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của huyện, nhất là làm tốt công tác cán bộ. Mọi vấn đề quan trọng trên địa bàn đều được bàn bạc dân chủ công khai, minh bạch, từ công tác cán bộ đến phát huy quyền dân chủ, giao chỉ tiêu kế hoạch, cán bộ đều biết, đều bàn, có cơ chế kiểm tra, giám sát. Điều đó đã tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương”. 
Đồng chí Bùi Thanh Bảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tân Kỳ tiếp tục nhân rộng các mô hình này trên diện rộng với phương châm “thực chất, bền vững, toàn diện”. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài”.
Với sự đổi mới trong tư duy, trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, bộ máy các cấp của Tân Kỳ từng bước khẳng định được chất lượng hoạt động. Từ đó, nâng cao đoàn kết nội bộ của cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Thanh Lê

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.