Anh Sơn: Chuyển động mạnh mẽ sau đại hội

(Baonghean) - Bằng các chương trình, đề án cụ thể trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng và lợi thế, sau đại hội đảng các cấp ở Anh Sơn, từ huyện đến cơ sở đang tạo bước chuyển động rõ nét.

Xã Khai Sơn có vị trí thuận lợi, giao điểm giữa đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 7 đi qua địa bàn nên có điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ. Biết đó là thuận lợi, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã rà soát lại tiềm năng lợi thế, đề ra phương hướng phát triển, thực sự tạo khí thế quyết tâm mới trong đảng bộ và toàn dân.

Lãnh đạo huyện thăm cánh đồng ngô vùng đất bãi
Lãnh đạo huyện thăm cánh đồng ngô vùng đất bãi.

Đồng chí Nguyễn Tất Hồng - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: "Trong số 4 đề án trên lĩnh vực kinh tế hiện thực chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, bên cạnh vẫn tiếp tục chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung thì xã Khai Sơn cũng chú trọng tận dụng lợi thế giao điểm các tuyến quốc lộ để phát triển thương mại dịch vụ, xem đây là bước đột phá phát triển".

Trên cơ sở định hướng này, tại xã Khai Sơn nhiều gia đình sống dọc theo các tuyến quốc lộ đã nhanh chóng kết hợp sản xuất nông nghiệp và mở mang thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như gò hàn, lắp ráp cửa nhựa, sản xuất gạch không nung, vận tải ô tô tải, xe khách, dịch vụ ăn uống... Ở xóm 7, khá nhiều hộ gia đình có hiệu quả khi kinh doanh dịch vụ như anh Võ Quang Viên có 2 xe vận tải, 2 máy múc và 1 ô tô con hay anh Nguyễn Thành Lương cũng có 2 xe tải, 2 máy múc, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, toàn xã đang phát huy có hiệu quả đội xe tải 30 chiếc, 10 máy múc đào, hàng chục máy cày làm đất... phục vụ nhu cầu không chỉ trên địa bàn mà còn cho cả vùng.

Trồng cây rễ hương trên đất đồi dốc tại xã Tào Sơn cho hiệu quả kinh tế cao
Trồng cây rễ hương trên đất đồi dốc tại xã Tào Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Còn ở Tào Sơn, xã không có điều kiện để phát triển dịch vụ thương mại, thì chủ trương của Đảng ủy xã đó là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực hiện định hướng này, Đảng ủy xã Tào Sơn chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất có lợi thế về đất nông nghiệp và trình độ thâm canh của địa phương, cùng với cây bí xanh, bí đỏ thì cây gấc được lựa chọn đưa vào trồng đại trà. Đến nay, toàn xã đã có 12 thôn, xóm đều đưa gấc lai đen vào trồng với 102 hộ trên diện tích 10 ha. 

Cách làm mới của Tào Sơn là liên doanh liên kết với doanh nghiệp (Công ty Nafoods), trên cơ sở công ty cung ứng giống, kỹ thuật, địa phương chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền (xóm 2) là một trong những hộ đi đầu và thực hiện có hiệu quả mô hình trồng gấc lai đen. Ông Tuyền cho hay, khi được hội nông dân vận động trồng và được đi tham quan mô hình này, ông về chuyển đổi 1 mẫu đất trồng ngô sang trồng gấc với 250 gốc. Với việc mạnh dạn đầu tư làm giàn kiên cố bằng cọc bê tông cho gấc leo để sử dụng lâu dài vụ mới rồi ông thu hoạch gần 8 tấn quả gấc và mang về trên 15 triệu đồng tiền lãi. 

Dây chuyền chế biến gỗ ván thanh tại Nhà máy than củi sạch Anh Sơn
Dây chuyền chế biến gỗ ván thanh tại Nhà máy than củi sạch Anh Sơn.

Đồng chí Hoàng Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tào Sơn cho biết: “Tới đây khi cây gấc đã ổn định diện tích và khẳng định hiệu quả thì xã tiếp tục vận động bà con mở rộng diện tích để tạo ra vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và vận động bà con kiên trì chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập”.

Tại một số xã có điều kiện tương tự, sau đại hội, cũng đã xác định khá rõ định hướng phát triển cụ thể gắn với một số cây đã khẳng định hiệu quả để phát triển như: Đảng bộ xã Cao Sơn cụ thể hóa tiếp tục phát triển diện tích chè gay, cây rễ hương trồng trên đất đồi dốc, Đảng bộ xã Tường Sơn chỉ đạo tăng diện tích ngô đông trồng dày và tăng vụ trên vùng đất bãi...

Nét mới trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết để đạt hiệu quả cao, Anh Sơn tiến hành tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các xã để đối chiếu với chỉ tiêu chung của toàn huyện. Có thể nói, nếu giai đoạn 2010 - 2015, trong điều kiện suy thoái của nền kinh tế nhưng vượt lên trên khó khăn đó, Anh Sơn vẫn tạo được bước chuyển dịch căn bản trong sản xuất nông nghiệp, một trong những địa phương đi đầu hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi mùa vụ một số loại cây trồng trên đất 2 lúa như trồng ngô đông mật độ tăng dày, tăng thêm 1 vụ trong năm trên vùng đất bãi tạo ra hiệu quả rõ nét trong nông nghiệp. Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Anh Sơn bừng khí thế mới, điều kiện mới khi "Công nghiệp Anh Sơn đã sống dậy", đó là nhận xét của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy khi trao đổi với chúng tôi.

Anh Sơn đẩy mạnh phát triển CN- TTCN tạo bước chuyển dịch đột phá kinh tế
Anh Sơn đẩy mạnh phát triển CN- TTCN tạo bước chuyển dịch đột phá kinh tế.

Điều này hoàn toàn có lý khi trên địa bàn huyện một loạt dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp VLXD bắt đầu đi vào hoạt động. Đó là Nhà máy đường sông Lam ổn định công suất chế biến 1.500 tấn/ngày; Dự án Nhà máy xi măng sông Lam 2 công suất 0,6 triệu tấn/năm đang chuẩn bị cho ra sản phẩm; Nhà máy sản xuất than củi sạch, Nhà máy chế biến tinh bột sắn bắt đầu sản xuất chế biến; Nhà máy chế biến chè... đã thực sự xem như "khởi động" lại kinh tế công nghiệp trên địa bàn trước đây được xem là trung tâm công nghiệp vùng Tây Nam của tỉnh.

Để hiện thực mục tiêu nhiệm kỳ, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Anh Sơn đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trở thành huyện khá của tỉnh; Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 8 đề án mới trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết: "Trên lĩnh vực kinh tế, Anh Sơn đang xác định rõ định hướng tăng cường đưa KHKT vào nông nghiệp để nâng cao hiệu quả, đồng thời kinh tế công nghiệp đẩy nhanh tiến độ đưa vào sản xuất một số dự án đầu tư trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế. Và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, tạo những điều kiện để thực hiện mục tiêu huyện phát triển toàn diện vùng miền Tây".

Hồng Sơn

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.