Các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2

(Baonghean.vn) - Thực hiện các bước theo quy định của Luật bầu cử, trong ngày 17/3, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức hiệp thương lần 2 lập danh sách những người ứng cử

* Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai tổ chức hiệp thương lần thứ 2 ,lập danh sách sơ bộ 61 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Trong đó, khối Đảng có 8 người, khối Chính quyền 22 người; khối MTTQ và các đoàn thể 12 người; đơn vị cơ sở xã, phường 13 người; các doanh nghiệp, ngành, đơn vị sự nghiệp là 6 người. Sau khi thống nhất lập danh sách người ứng cử, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng luật định./.

Nguyễn Vân

Đài Hoàng Mai

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị hiệp thương lần 2
Hội nghị hiệp thương lần 2

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá và nhất trí cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 84 người điều chỉnh còn 76 người để bầu 41 đại biểu vào HĐND huyện. Trong đó, khối đảng giới thiêu 10 người; khối chính quyền 9 người; khối mặt trận và các đoàn thể 12 người; khối các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, chức sắc chức việc giới thiệu 12 người; công an, quân sự 3 người; khối các xã, thị trấn được giới thiệu 30 người.

Dịp này, hội nghị cũng thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Ngọc Mai

Đài Nghi Lộc

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ Huyện Quế Phong tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng bầu cử HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Qua hiệp thương vòng 2, huyện Quế Phong nhất trí giới thiệu 70 vị ứng cử viên (trên 88 ứng cử vòng 1) Bước tiếp theo MTTQ sẽ tiếp tục hiệp thương lần 3, lấy phiếu tín nhiệm, tiếp tục chốt danh sách để bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021./.

Kim Liêng- Đình Đức

 Đài  TH Quế Phong

Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ huyện Tân Kỳ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Hội nghị hiệp thương lần 2 tại Tân Kỳ
Hội nghị hiệp thương lần 2 tại Tân Kỳ

Các đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với 83 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong đó nữ là 35/83 người, chiếm 42,2%, tuổi trẻ 28 người chiếm 33,7%, tôn giáo 2 người chiếm 2,4%.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị hiệp thương lần 2 ở huyện Tân Kỳ thống nhất danh sách sơ bộ 83 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3./.

                                                                                              Cẩm Tú- Trọng Hùng

Đài Tân Kỳ

* Thanh Chương: 86 ứng cử viên HĐND huyện vào hiệp thương lần 3.

Biểu quyết tại hội nghị
Biểu quyết tại hội nghị

Theo đó, ứng cử viên nữ chiếm tỷ lệ: 39,08%; trẻ 33,33%; ngoài đảng 13,79%; dân tộc 3,44%. Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 này các đại biểu tham gia đã nhất trí cao với danh sách sơ bộ 86 người. Tới đây MTTQ huyện sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú, chuẩn bị cho cuộc hiệp thương lần thứ 3. Theo quy định, HĐND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ tới sẽ bầu 44 đại biểu./.

Đình Hà

Đài Thanh Chương

*Thị xã Cửa Lò: 17 người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thị xã.

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất giới thiệu 54 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, nữ giới đạt tỷ lệ 37,03%; trẻ tuổi đạt tỷ lệ 27,7%; tôn giáo đạt tỷ lệ 3,7% và ngoài Đảng đạt tỷ lệ 9,25%. Như vậy so với danh sách hiệp thương lần 1, có 17 người rút khỏi danh sách.

Thanh Vân

Đài TT - TH Cửa Lò

Tại Thành phố Vinh,  hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016,-2021 của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và phường, xã.  

Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2.
Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 là 69 người. Trong đó, cơ cấu nữ là 24 người, tuổi dưới 35 là 10 người, người ngoài Đảng là 8 người, tái  cử 15 người.

                                       Lam Hà

Đài TT-TH TP Vinh

*Tại Diễn Châu hội nghị thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, hội nghị thống nhất cao tổng số người được giới thiệu ứng cử là 93 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 39,8%, tỷ lệ đại biểu tái cử 15% và đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 28%.

Hội nghị cũng đã thống nhất lập  danh sách sơ bộ 93 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đồng thời sẽ tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người được giới thiệu ứng cử bắt đầu từ ngày 20/3 và ngày 12/4 sẽ hoàn thành.

Được biết, Diễn Châu thành lập 11 đơn vị bầu cử cấp huyện. Theo phân bổ của tỉnh thì huyện được bầu trúng cử 43 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 18/3, Diễn Châu sẽ hoàn tất công tác hiệp thương lần 2 từ huyện đến xã.

                                                              Hồng Hạnh 
                                                                   Đài TT- TH Diễn Châu

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.