Hiệu quả nghị quyết về phát triển chăn nuôi ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp đang là hướng đi mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều nông dân ở huyện Anh Sơn.

Năm 2014, HĐND huyện Anh Sơn đã ra Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND,  ngày 26/12/2014 về chính sách xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa. Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại, gia trại và nhân rộng mô hình chăn nuôi quy mô lớn.

Hiện nay toàn huyện Anh Sơn có 14 hỗ nhận được sự hỗ trợ lãi suất khi vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi có quy mô từ 20 con trở lên.
Hiện nay toàn huyện Anh Sơn có 14 hộ nhận được sự hỗ trợ lãi suất khi vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi bò có quy mô từ 20 con trở lên.

Cụ thể, huyện thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi như: hỗ trợ 75 triệu đồng/cơ sở giết mổ tập trung; 50% chi phí mua máy cắt, men ủ chua thức ăn cho đàn trâu từ 5 con trở lên; hỗ trợ trang trại có đủ điều kiện được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 20 triệu đồng/trang trại;  hỗ trợ các xã, thị phát triển khu chăn nuôi tập trung có diện tích từ 05 ha trở lên được chuyển đổi từ đất sản xuất kém hiệu quả, mỗi khu 30 triệu đồng....

Điển hình có hộ anh Nguyễn Văn Duyên ở thôn Kim Tiến, xã Phúc Sơn vay 200 triệu đồng từ ngân hàng để chăn nuôi bò. Với địa hình rộng 40 ha, đàn bò được chăn thả tự nhiên nên phát triển nhanh và ít bị dịch bệnh. Bình quân mỗi năm anh xuất bán 10 con bò thịt thu về trên 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo đi kiểm tra, khảo sát, bình xét các hộ đủ điều kiện tham gia xây dựng mô hình một cách chặt chẽ, công bằng, khách quan. Những gia đình được hỗ trợ vốn vay yêu cầu phải đảm bảo về chuồng trại, lao động, công tác thú y và số lượng nuôi từ 20 con trâu, bò trở lên mới đủ tiêu chuẩn. 

Sau gần 2 năm triển khai, hiện nay đã có 14 hộ được tham gia được hỗ trợ vay vốn với số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các hộ tham gia xây dựng mô hình đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy nguồn vốn vay có hiệu quả.

Mô hình chăn nuôi lợn đen ở Anh Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình chăn nuôi lợn ở Anh Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Với những chính sách phù hợp, bước đầu đã  làm thay đổi tư duy, tập quán chăn nuôi  nhỏ lẻ của người dân sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Đàn gia súc, gia cầm được chăn nuôi ở các vườn, đồi theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng thức ăn công nghiệp, mang lại thu nhập cao. Đến nay toàn huyện Anh Sơn có 18.616 con trâu, 18.249 con bò. Sản lượng thịt xuất chuồng là 1.147 tấn, tỷ trọng chăn nuôi chiếm từ 25-30% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Việc đưa ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi đã khẳng định Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND huyện Anh Sơn đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự bứt phá trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi của huyện.

Huyền Trang – Thái Hiền

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.