Học kỳ quân đội: Học viên trưởng thành, phụ huynh hài lòng

(Baonghean.vn) - Sáng 5/6, hơn 500 “chiến sỹ nhí” đã lên đường xuất quân, tham gia lớp “Học kỳ trong quân đội” năm 2016. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức chương trình về vấn đề này.

PV: Năm nay là năm thứ 6 Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội”. Đồng chí có thể đánh giá về tính hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình đến thời điểm này?

Đồng chí Dương Hoàng VũChương trình “Học kỳ trong Quân đội” nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội, giúp các em tin tưởng vào truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức cho các em về hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo môi trường giáo dục và rèn luyện nhân cách toàn diện, rèn luyện tinh thần kỷ luật, kiên định, giúp các em vượt qua khó khăn và thử thách, tự tin, bản lĩnh, nghị lực hơn trong cuộc sống.

Các chiến sỹ nhí lên đường tham gia Học kỳ quân đội 2016.
Các chiến sỹ nhí lên đường tham gia Học kỳ quân đội 2016.

Bắt đầu từ năm 2011, đến nay chương trình đã được thực hiện qua 5 khóa. Trong đợt tổng kết, đánh giá chương trình “Học kỳ trong quân đội” trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2012 – 2015, Tỉnh đoàn Nghệ An là 1 trong 15 đơn vị được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt nội dung chương trình.

Tính hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình được minh chứng được thể hiện rõ. Năm thứ nhất chỉ có 60 học viên tham gia, đến năm thứ 5 có 350 học viên, đến năm nay là năm thứ 6 đã nhận được gần 2.000 hồ sơ đăng ký và chọn ra hơn 500 học viên để tham gia lớp học.

Năm nay, có những em đã từng tham gia lớp học đến lần thứ 3 và vẫn không khỏi hào hứng. Điều chúng tôi cảm thấy vui và phấn khởi nhất là phản hồi tích cực từ phía gia đình, phụ huynh học sinh.

Sau khóa học con em họ đã tiến bộ rất nhiều, cả về nhận thức lẫn hành động trong học tập và cuộc sống. Thậm chí có những phụ huynh còn cho biết, các em bày tỏ mong muốn sẽ được ở lại tham gia lớp học lâu hơn và nhiều lần hơn nữa.

Đối với Ban tổ chức thì đó được coi là thành công lớn, cũng như niềm khích lệ, động viên để chúng tôi tiếp tục tổ chức các khóa học tiếp theo.

PV: Vậy điểm mới của chương trình khóa học năm nay so với các khóa học trước như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Hoàng Vũ: Nội dung chương trình năm nay sẽ bám sát vào 3 chủ đề chính, đó là “Tập làm chiến sỹ”, “Hành trình về với cội nguồn”, “Khám phá trải nghiệm”.

Chủ đề “Tập làm chiến sỹ” bao gồm học nội quy, điều lệnh và tập đội hình, đội ngũ; huấn luyện nội vụ vệ sinh cá nhân trong quân đội; huấn luyện sơ cứu thương; thực hành cắm trại, kỹ năng đi rừng, cách mắc võng, hành quân và ngủ đêm trong rừng.

Chủ đề “Hành trình về với cội nguồn” sẽ tổ chức tham quan các di tích lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tình nguyện, bảo vệ môi trường, giao lưu ca nhạc với các chiến sỹ.

Còn chủ đề “khám phá trải nghiệm” sẽ giúp các em khám phá bản thân về cá tính, khơi dậy niềm đam mê; những cảm xúc khi xa nhà, viết nhật ký, viết thư cho người thân,…

Hướng dẫn sơ cứu chấn thương trong học kỳ quân đội.
Hướng dẫn sơ cứu chấn thương trong học kỳ quân đội.

Năm nay, Ban tổ chức chú trọng hơn đến các nội dung, bài giảng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi vị thành niên. Do đó, ngay từ khâu chọn giảng viên, Ban tổ chức cũng đã có sự xem xét và lựa chọn kỹ lưỡng nhằm hướng cho các em đến những giá trị chân – thiện – mỹ trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được giao lưu, gặp gỡ với các nghệ sỹ nổi tiếng, để cùng với những giờ học, rèn luyện gắt gao về tính kỷ luật sẽ là môi trường cởi mở để các em thoải mái vui đùa và dễ dàng chia sẻ.

PV: Để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2016, Ban tổ chức đã thực hiện các bước như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Hoàng Vũ: Chương trình được tổ chức thực hiện bởi sự phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Trường Quân sự Quân khu 4 và Sở GD-ĐT. Tỉnh đoàn tham mưu phân công nhiệm vụ, xây dựng kịch bản, bố trí giảng viên kỹ năng, tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa.

Sở GD-ĐT phối hợp tuyển chọn học viên tham gia chương trình. Trường Quân sự Quân khu 4 bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉ đạo đơn vị tổ chức khám sàng lọc cho học viên, bố trí lực lượng quân y túc trực 24/24 trong thời gian diễn ra chương trình.

Chúng tôi cũng tuyển chọn gần 100 tình nguyện viên để tham gia hỗ trợ, phục vụ chương trình; tập huấn, đào tạo các kỹ năng cơ bản cho các tình nguyện viên trong việc chăm sóc, quản lý học viên.

PV: Đồng chí có gửi gắm gì đến phụ huynh và học viên tham gia khóa học?

Đồng chí Dương Hoàng Vũ: Đối với các em học viên, đề nghị phải tuyệt đối tuân thủ sự quản lý, hướng dẫn và chấp hành tốt các nội quy, quy định của lớp học, của các giáo viên, điều phối viên, tích cực tham gia các hoạt động. Mong các em sẽ thực hiện tốt các nội dung, vượt qua thử thách, vượt qua chính mình để trưởng thành hơn. Chúng tôi cũng mong các bậc phụ huynh phối hợp tốt, cộng tác, chia sẻ, đồng hành cùng với Ban tổ chức để khóa học diễn ra thành công.

PV: Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi. 

Phương Thảo

(Thực hiện)

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.