4 khâu 'đột phá' ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương triển khai 4 khâu đột phá trọng tâm: Kêu gọi thu hút đầu tư các dự án xây dựng; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, trang trại; đẩy mạnh đào tạo nghề và phát triển làng nghề, liên kết xuất khẩu lao động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Bước đột phá đầu tiên mà  Ban Thường vụ Huyện uỷ có chủ trương và được UBND huyện triển khai, đó là kêu gọi thu hút đầu tư các dự án xây dựng như: Dự án Nhà máy may mặc, nhà máy gia công giày da vào cụm công nghiệp ở xã Thượng Sơn; dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Quốc lộ 7 với quy mô 8,7 ha; dự án xây dựng siêu thị mua sắm và quy hoạch và kêu gọi đầu tư công viên trung tâm hồ bơi ở xã Đông Sơn.

Cụm công nghiệp Lạc Sơn (Đô Lương) đã giải quyết việc làm cho hơn 4000 lao động tại địa phương
Cụm công nghiệp Lạc Sơn (Đô Lương) đã giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động tại địa phương

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, trang trại. Đến nay, tổng đàn trâu, bò toàn huyện có trên 45.000 con, tổng đàn lợn có 112.400 con, tổng đàn gia cầm là 1.581.500.000 con. Toàn huyện xây dựng được 90 trang trại, 176 gia trại với nhiều loại hình khác nhau, trong đó có 34 trang trại chăn nuôi.

Việc duy trì, phát triển làng nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương cũng được Ban Thường vụ huyện uỷ chú trọng. Đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều làng nghề được công nhận và phát triển, đem lại thu nhập cao và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động như: Làng nghề bánh đa kẹo lạc Vĩnh Phúc - thị trấn Đô Lương; làng mộc Văn Minh, xã Thái Sơn; Tiêu biểu có làng mộc Trung Hậu xóm 14, xã Tân Sơn có 54/94 hộ làm nghề mộc, 90 lao động tham gia. Với sản phẩm đa dạng, phong phú, nhiều mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ ở nhiều tỉnh trong cả nước; giá trị sản xuất 30 tỷ đồng mỗi năm.

Sản phẩm của làng nghề mộc Trung Hậu (xã Tân Sơn, Đô Lương). Ảnh: Lương Mai
Sản phẩm của làng nghề mộc Trung Hậu (xã Tân Sơn, Đô Lương). Ảnh: Lương Mai

Công tác đào tạo nghề, liên kết xuất khẩu lao động được quan tâm. Huyện ủy đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ đó, năm 2015, xuất khẩu lao động được 1.500 người, trong 6 tháng đầu năm 2016, tạo việc làm cho 1.800 người, xuất khẩu lao động 734 người.

Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. 6 tháng đầu năm 2016, huyện tổ chức lễ đón nhận nông thôn mới cho 3 xã: Văn Sơn, Yên Sơn, Hoà Sơn…; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  8 xã đăng ký về đích đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016  gồm: Lạc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Xuân Sơn, Lưu Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Trung Sơn; cung ứng 6.000 tấn xi măng từ ngân sách của huyện và 4.600 tấn xi măng do tỉnh cấp để hỗ trợ cho các xã làm đường giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn huyện đã tăng được 18 tiêu chí nông thôn mới so với năm 2015. Nâng tổng số toàn huyện đạt 404 tiêu chí. Toàn huyện huy động 224. 415 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 161.893 triệu đồng, doanh nghiệp đầu tư 2.900 triệu đồng.

. Xã Văn Sơn đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới.
 Xã Văn Sơn đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.274,45 tỷ đồng, tăng 16,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thuỷ sản đạt 1.568,45 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng  kỳ; công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt 2.237,71 tỷ đồng, \ tăng 19,05% so với cùng kỳ; thương mại – dịch vụ đạt 2.468,29 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ.

Ông  Trương Hồng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ huyện Đô Lương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc kêu gọi các nhà đầu tư triển khai kịp thời việc thi công các dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng hạ tầng nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, được vay vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thuý Hằng

Đài Đô Lương

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.