Từ vườn tạp đến vườn cây ăn quả của CCB Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương xoá bỏ vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao, Hội CCB xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn đã xây dựng đề án cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả theo hướng chuyên canh và bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát huy tối đa hiệu quả sản xuất và nâng cao đời sống của hội viên.

CCB Nguyễn Đình Nhì thôn 3, xã Bình Sơn là người tiên phong thực hiện đề án cải tạo vườn tạp, thành vườn cây ăn quả của hội CCB xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên vườn chanh đang vào mùa chính vụ sai trĩu quả, ông Nhì phấn khởi tâm sự: Trước đây, đời sống kinh tế gia đình rất khó khăn, gia đình ông có 2 ha đất ở đồi rú Cấm, do không được hướng dẫn và bố trí hợp lý nên trồng nhiều loại cây nhưng không mang lại hiệu quả.

Sau khi có chủ trương xoá bỏ vườn tạp, ông quy hoạch lại vườn; học hỏi mô hình trồng trọt ở nhiều nơi và nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây chanh mang lại rất cao, vốn đầu tư không nhiều, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, nên ông đã chọn cây chanh để khởi nghiệp.

Năm 2015 với giá cam bù tại gốc 5.000 đồng/kg, mỗi cây bình quân gia đình CCB Nguyễn Hữu Tâm thu được từ 1- 3 triệu đồng, thu nhập từ cam đã giúp đời sống gia đình ông khá lên rất nhiều.
Vườn cam bù của  CCB Nguyễn Hữu Tâm mỗi gốc thu được từ 1- 3 triệu đồng, đã giúp đời sống gia đình ông khá lên rất nhiều.

Ban đầu vốn liếng hạn hẹp, ông chỉ trồng thử nghiệm 55 gốc chanh vào năm 2012. Sau một thời gian, nhận thấy cây chanh rất phù hợp với vùng đất ở đây, ông đầu tư trồng thêm 145 gốc nữa vào năm 2014. Sau một vài năm thu bói, từ năm ngoái tới nay, vườn chanh nhà ông đi vào chu kỳ cho thu hoạch ổn định.

Hiện nay, trung bình một năm mỗi gốc chanh cho thu hoạch từ 50- 60kg, mỗi lần thu hoạch vườn chanh thu được 200 kg. Với mức giá dao động từ 10.000 - 12.000đồng/kg chanh tươi, hơn 200 gốc chanh đã đem về nguồn thu từ 50-80 triệu đồng mỗi năm.

Với CCB Nguyễn Hữu Tâm ở xóm 3, Bình Sơn lại cải tạo vườn tạp và trồng 140 gốc cam bù. Sau 4 năm có 30 cây đã cho thu hoạch. Ông Tâm cho biết: “Năm 2009 tôi và một số gia đình trong xã đã thử trồng một số loại cây ăn quả có múi. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi phải tham gia các lớp học do xã tổ chức, tham khảo sách báo nên đã mang lại thành công cho gia đình".

Ông Tâm nhẩm tính: Năm 2015 với giá cam bù tại gốc 50.000 đồng/kg, mỗi cây bình quân gia đình ông thu được từ 1- 3 triệu đồng, thu nhập từ cam đã giúp đời sống gia đình ông khá lên rất nhiều.

Hiện nay Hội CCB xã Bình Sơn có 32 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có 18 mô hình cải tạo vườn tạp với các loại cây cam và chanh, tiêu biểu có các mô hình của các hội viên Hoàng Đăng Hóa ở chi hội 5, Nguyễn Văn Vinh ở chi hội 15, Nguyễn Đình Nhì, Nguyễn Hữu Tâm ở chi hội 3, Nguyễn Văn Cung ở chi hội 1, hàng năm cho thu nhập từ 50-80 triệu đồng.

Hiện nay hội CCB xã Bình Sơn có 32 mô hình kinh tế hiệu quả trong đó có 18 mô hình cải tạo vườn tạp với các loại cây cam và chanh.
Hiện nay hội CCB xã Bình Sơn có 32 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có 18 mô hình cải tạo vườn tạp với các loại cây cam và chanh.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020 hội CCB Bình Sơn tiếp tục thực hiện đề án cải tạo quy hoạch vườn tạp thành vườn kinh tế có thu nhập cao có gia trị kinh tế vườn đạt 60-90 mô hình, cho thu nhập 150- 300 triệu đồng. Tập trung vào các loại giống chanh hoàng niên, chanh không có gai, bưởi lai, táo lai, thanh long, chuối các loại, ngoài ra còn trồng xen cac lại cây ngắn ngày khác.

Ông Nguyễn Văn Hoàn -  Chủ tịch Hội CCB xã Bình Sơn cho biết: Để thực hiện tốt đề án xoá bỏ vườn tạp nâng cao thu nhập cho hội viên, hội CCB xã đã tổ chức khảo sát hiện trạng vườn của các hội viên; hàng năm, phối hợp với các ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; liên hệ giao dịch với trạm giống cây trồng đưa các loại giống có chất lượng hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Nhờ triển khai và thực hiện tốt đề án nên đời sống hội viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trong năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của hội CCB xã Bình Sơn giảm từ 0,13% xuống chỉ còn 0,07%.

Thái Hiền

Đài Anh Sơn

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.