Những mô hình lợn nái, lợn thịt lãi 100 triệu đồng/năm ở Thạch Sơn

(Baonghean.vn) -  Đề án phát triển chăn nuôi lợn nái, lợn thịt của đảng bộ xã Thạch Sơn xác định “chăn nuôi là hướng đột phá quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người chăn nuôi, giảm nghèo và phát triển bền vững”. 

Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn cũng như lợi thế, tiềm năng của địa phương, trước khi triển khai đề án Đảng bộ xã Thạch Sơn đã phân công đảng viên phụ trách từng thôn. Ngoài tuyên truyền nội dung, mục đích, kế hoạch triển khai xây dựng đề án thì cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu tiên phong thực hiện.

Theo đó, Đảng bộ xã Thạch Sơn đã phân công cho hội nông dân đảm nhận triển khai đề án cho hội viên thực hiện và theo dõi hiệu quả. Với sự vào cuộc và triển khai khá bài bản, khoa học các nội dung của đề án, đã có nhiều mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Trường thôn 7 xã Thạch Sơn là một trong những hộ thành công từ việc chăn nuôi lợn. Bắt đầu xây dựng chuồng trại quy mô từ năm 2011, gia đình chị Trường chủ yếu nuôi lợn thịt. Lúc cao điểm đàn lợn của gia đình có tới 100 con. Mỗi năm chị xuất bán 4 lứa.  Trừ chi phí hoặc giá cả bấp bênh, mỗi năm cũng lãi trên 100 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Nguyễn Thị Khánh thôn 6 xã Thạch Sơn. Hiện trong chuồng của gia đình chị Khánh có 5 lợn nái và 30 lợn thịt, lúc cao điểm có lúc lên đến 80 con.
Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Nguyễn Thị Khánh thôn 6 xã Thạch Sơn. Hiện trong chuồng của gia đình chị Khánh có 5 lợn nái và 30 lợn thịt, lúc cao điểm có lúc lên đến 80 con.

Chị Nguyễn Thị Khánh ở thôn 6 cũng là một trong những hộ chăn nuôi lợn tiêu biểu ở xã Thạch Sơn. Để chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả cao, gia đình chị đã đầu tư mua máy xay xát để tận dụng phế phẩm nông sản nuôi lợn nái và lợn thịt.

Hiện trong chuồng của gia đình chị Khánh có 5 lợn nái và 30 lợn thịt, lúc cao điểm có lúc lên đến 80 con. Chị Khánh cho biết, mỗi năm 1 con nái đẻ 2 lứa và mỗi lứa cho 10 lợn con. Lợn con được đẻ ra, hầu hết gia đình để lại nuôi lớn bán lợn thịt. Từ việc chăn nuôi lợn nái và lợn thịt đã cho gia đình chị thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tới đây, gia đình sẽ tiếp tục nhân rộng thêm giống mở rộng diện tích chăn nuôi lợn thịt.

Để đề án phát huy được hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã Thạch Sơn đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích bà con tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất. Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng NN&PTNT ký kết ủy thác, tín chấp để người dân có vốn để đầu tư chăn nuôi, trong đó tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, đến nay các đối tượng này được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 8,4 tỷ đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Trường thôn 7 xã Thạch Sơn là một trong những hộ thành công từ việc chăn nuôi lợn, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Trường thôn 7 xã Thạch Sơn là một trong những hộ thành công từ việc chăn nuôi lợn, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó cũng chỉ đạo các ban ngành tích cực phối hợp với Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT chăn nuôi cho bà con; khuyến khích bà con phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, cũng được xã Thạch Sơn đặc biệt quan tâm, chú trọng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình dịch bệnh để nhân dân chủ động các biện pháp phòng, chống cho đàn vật nuôi của gia đình. Hàng năm, xã tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80%; phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi đạt trên 90%.

Đồng chí Nguyễn Tài Anh, bí thư đảng ủy xã Thạch Sơn cho biết: Sau khi đảng ủy xã triển khai, xây dựng đề án phát triển chăn nuôi lợn nái, lợn thịt đã giúp người chăn nuôi xã Thạch Sơn chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, từ đó đã quản lý được các đầu đàn tốt hơn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn. Đến nay, toàn xã Thạch Sơn có tổng đàn lợn là  2.083 con, trong dó lợn thịt là 1.722 con, lợn nái 361 con đạt 126 % kế hoạch đề ra. Chăn nuôi phát triển đã tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con; góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

                                   Thái Hiền

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.