Phải tạo động lực và đột phá!

(Baonghean) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Nhưng đây là nhiệm vụ khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Vì thế, để việc phát triển đảng ở nông thôn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cần phải có những đột phá, đổi mới mạnh mẽ...

Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương ra quân làm giao thông nội đồng.
Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương ra quân làm giao thông nội đồng.

Khó tạo... nguồn

Chi bộ Luân Phượng (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) hiện có 45 đảng viên, trong đó 21 đảng viên được miễn sinh hoạt và chỉ 6 đảng viên dưới 40 tuổi. Xu hướng “già hóa” đảng viên hiện hữu ngày càng rõ khi gần 3 năm nay dù rất quan tâm chăm lo công việc phát triển đảng viên nhưng chi bộ không kết nạp được đảng viên nào. Sự khó khăn này xuất phát từ việc nguồn phát triển đảng lâu nay ở các chi bộ nông thôn chủ yếu dựa vào lực lượng đoàn viên, thanh niên. Hiện toàn xóm chỉ có 7 trong tổng số 67 đoàn viên, thanh niên đang có hộ khẩu tại địa phương cư trú. Con số quá ít ỏi này khiến cho hoạt động đoàn ở xóm không thể duy trì.

Đã không có nguồn phát triển đảng, lại không có ban chấp hành chi đoàn nên đồng chí bí thư chi đoàn đã học lớp đối tượng đảng gần 3 năm nay nhưng vẫn không đủ điều kiện để kết nạp. Tình trạng này được đồng chí Dương Văn Khai – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn khẳng định: Đó là tình trạng phổ biến ở cả 11 chi bộ nông thôn. 

Đây không chỉ là tình trạng cá biệt của một số nơi, một số địa bàn mà hiện nay việc khó khăn trong xây dựng tạo nguồn đảng viên trẻ đang là bài toán khó cho rất nhiều tổ chức cơ sở đảng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.Nam Đàn cũng là huyện được tỉnh đánh giá làm tốt công tác phát triển đảng xét về tổng thể, song vẫn đang nằm trong tình trạng chung, đó là bất cập ở các khu vực, lực lượng.

Trong tổng số 215 đảng viên kết nạp năm 2014  chỉ có 54 đảng viên nông dân; năm 2015 là 48/203 đảng viên nông dân. Khó kết nạp đảng viên nông dân dẫn đến có nhiều chi bộ nông thôn nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Điển hình như Đảng bộ xã Vân Diên có 8 chi bộ nông thôn 4 năm liên tục không kết nạp được đảng viên nào; hay Đảng bộ xã Nam Lộc có 4 chi bộ 7 năm liền không kết nạp được đảng viên.

Theo đồng chí  Trịnh Thị Quỳnh Nga – Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn, việc kết nạp đảng viên đã khó, lại thêm tình trạng hàng năm các đảng viên trẻ không có việc làm ổn định, phải đi làm ăn xa nên phải xóa tên, lại càng làm cho số đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng địa bàn nông thôn giảm đi. Trong 2 năm 2014, 2015, toàn huyện đã xóa tên 56 đảng viên.

Cần giải pháp cụ thể

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên. Người căn dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phát triển đảng viên cần được coi trọng cả 2 yếu tố, số lượng và chất lượng. 

Thực tiễn, ở những chi bộ có nhiều năm không phát triển đảng viên, tình trạng “già hóa” đảng viên đang phổ biến. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Diên (huyện Nam Đàn), cho rằng: Những đảng viên lớn tuổi lập trường tư tưởng tốt, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, gương mẫu trong việc thực hiện các nghĩa vụ ở địa phương cũng như vận động gia đình, họ hàng và xóm làng cùng thực hiện. Tuy nhiên, việc tham gia vào các định hướng, biện pháp cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thì hạn chế. 

Biểu đồ lệ kết nạp đảng viên là nông dân. Đồ họa: Hữu Quân
Biểu đồ tỷ lệ kết nạp đảng viên là nông dân. Đồ họa: Hữu Quân

Theo đồng chí Nguyễn Lâm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn, để tạo lực hút quần chúng ưu tú vào đảng, thì phải tạo ra động lực. Động lực ở đây là cơ hội phấn đấu để họ trưởng thành. Vì vậy, nguồn cán bộ xã cần nên duy trì 2 nguồn, 1 là thông qua thi tuyển, 2 là thông qua nguồn cán bộ trưởng thành ở các xóm. Song song với đó là cần tăng chế độ cho các đoàn thể cấp xóm và xã; chế độ cho người được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Điều quan trọng hơn là phải xây dựng vùng nông thôn phát triển toàn diện, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hiệu quả, gắn với thu hút các dự án đầu tư vào địa phương, tạo điều kiện để người dân không còn ly hương. Vai trò của các cấp ủy cũng rất cần thiết trong việc xây dựng mối đoàn kết, tạo uy tín của Đảng trong lòng quần chúng nhân dân, đồng thời cần phải tạo điều kiện cho người dân làm ăn có hiệu quả, họ có niềm tin vào Đảng, từ đó sẽ có mong muốn vào Đảng. 

Bài, ảnh: Mai Hoa

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.