Nhiều chính sách hỗ trợ người dân 44 xã nghèo 'cận' 30a

(Baonghean.vn) - Nhằm đạt được chỉ tiêu giảm nghèo mỗi năm 2 – 3%, vùng miền núi từ 3 – 4%, kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã ban hành chính sách hỗ trợ 44 xã nghèo “cận” 30a.

Nghệ An có 11 huyện, thị xã miền núi và miền núi cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; đặc biệt có nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo cao từ 30% trở lên nhưng không thuộc 3 huyện được hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Để tạo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2005 – 2011 đã ban hành Nghị quyết số 319/2010/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Sau 5 năm thực hiện, chính sách này bộc lộ một số hạn chế, trong đó rõ nhất là chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động chỉ có 227 người được hỗ trợ. Nguyên nhân do cơ chế hỗ trợ bằng hình thức gián tiếp, thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động, trong khi đó thủ tục thanh toán còn qua nhiều khâu, nhiều cấp; thêm vào đó doanh nghiệp nhận được mức hỗ trợ thấp nên không mặn mà với chính sách này.  

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao đổi, động viên  hộ nghèo tại xã Châu Nga vươn lên thoát nghèo
Lãnh đạo huyện Quỳ Châu trao đổi, động viên hộ nghèo tại xã Châu Bính vươn lên thoát nghèo

Để khắc phục những bất cập đó, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã xem xét, quyết nghị và ban hành Nghị quyết số 25/2016/NQ – HĐND, ngày 04/8/2016 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. 

Theo đó hộ gia đình, người lao động sinh sống và cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về làm việc tại 44 xã thuộc 6 huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là các đối tượng được thụ hưởng chính sách này.

Cụ thể, hỗ trợ 12 triệu đồng/ha đối với diện tích đất chưa sử dụng có khả năng khai thác thông qua khai hoang, phục hóa để sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ 8 triệu đồng/ha phục hóa và được hỗ trợ lần đầu tiên mua giống, vật tư, phân bón để tổ chức sản xuất với mức 1 triệu đồng/ha. Hỗ trợ một lần cho hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi với mức 1,6 triệu đồng/hộ.

Chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo các xã
Chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo các xã "cận" 30a có việc làm để cải thiện đời sống, tránh nhàn rỗi

Chính sách cũng sẽ hỗ trợ một lần đối với lao động thuộc hộ nghèo đi xuất khẩu lao động và mức hỗ trợ tối đa 6,5 triệu đồng người lao động xuất cảnh; hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, cấp visa với mức tối đa 3 triệu đồng/người; hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại và sinh hoạt phí trong thời gian học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức với mức tối đa 3,5 triệu đồng/người.

Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp huyện luân chuyển, tăng cường về đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các xã nghèo trong thời gian 3 – 5 năm, bao gồm được hưởng trợ cấp hàng năm, trong đó năm thứ nhất là 10 triệu đồng/người và từ năm thứ hai trở đi là 7 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức này cũng sẽ được giữ nguyên lương, phụ cấp chức vụ, các quyền lợi khác và biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phục cấp thu hút, phục cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cao hơn thì được hưởng mức phụ cấp cao hơn. Sau thời gian luân chuyển, tăng cường được ưu tiên xem xét, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo quản lý thích hợp khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

Trồng rừng nguyên liệu  tại vùng phía Tây Yên Thành.
Trồng rừng nguyên liệu tại vùng miền Tây. Ảnh Hữu Nghĩa.

Bên cạnh các chính sách cụ thể nêu trên, Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh cũng quy định rõ, ở các xã nghèo này tiếp tục thực hiện các chính sách, dự án hiện hành về hỗ trợ giảm nghèo thuộc các chương trình giảm nghèo của Chính phủ và của tỉnh. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư và các đối tượng thuộc các xã nghèo, trong đó tập trung cho việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, dạy nghề cho lao động nông thôn, khuyến nông, lâm, ngư và khuyến công, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội....

Minh Chi

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.