3 nhà nông trẻ Nghệ An nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2016

(Baonghean.vn)- Trong số 85 gương mặt thanh niên nông thôn tiêu biểu được xét tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2016 có 3 nhà nông trẻ đến từ Nghệ An.

Theo tin từ Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2016 đã chọn ra 85 thanh niên nông thôn tiêu biểu để tuyên dương và trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XI.

Năm nay, Nghệ An có 3 nhà nông trẻ xuất sắc vinh dự nhận giải thưởng này. Đó là anh Lê Ngọc Phúc (thôn 1A, xã Thanh Thịnh huyện Thanh Chương) - Giám đốc công ty TNHH chè Phúc Hưng Thịnh với quy mô nhà xưởng gần 3000 m2, mỗi ngày chế biến 20 tấn chè búp tươi, giải quyết việc làm cho 15 ĐVTN và 8-10 ĐVTN làm việc thời vụ. Năm 2015 tổng doanh thu xưởng chè 19,3 tỷ đồng trừ chi phí, lãi trên 1 tỷ đồng.

Trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015, ảnh internet
Trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015. Ảnh internet

Anh Hoàng Văn Thông, Bí thư chi đoàn Mai Giang 1 (xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu), chủ trang trại nuôi tôm giống, lợi nhuận hàng năm từ 600 – 800 triệu. tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 -20 lao động.

Anh Đinh Văn Trường ( xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) - thanh niên làm kinh tế giỏi với mô hình sản xuất - kinh doanh - chăn nuôi tổng hợp cho tổng thu nhập từ 4 đến 5 tỷ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm lãi từ 400 - 600 triệu đồng. Tạo thêm thu nhập thường xuyên cho 4 lao động trung bình từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, từ năm 2006 đến nay Nghệ An đã có khoảng 50 thanh niên nông thôn đã được xét tặng giải thưởng  Lương ĐỊnh Của.

 Lương Đình Của là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí MInh  trao tặng hàng năm nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những thanh niên nông thôn đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới;  tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

85 nhà nông trẻ được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XI, năm 2016 là những thanh niên nông thôn tiêu biểu, được lựa chọn từ 290 hồ sơ của 63 tỉnh, thành đoàn

Gia Huy

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.