Đại sứ Cuba: Lãnh tụ Fidel luôn ưu tiên mối quan hệ với Việt Nam

Câu nói bất hủ của Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Herminio López Díaz, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về những đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Cuba, cũng như vun đắp cho mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam.

Trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973, Thủ tướng Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa cầu của miền Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973, Thủ tướng Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa cầu của miền Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

PV: Thưa Đại sứ, đối với người dân Cuba, Lãnh tụ Fidel Castro là một lãnh đạo đáng kính và nhà cách mạng kiệt xuất, luôn đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người. Vậy Đại sứ có thể chia sẻ về những đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro cho công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước Cuba?

Đại sứ Herminio López Díaz: Những đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro cho đất nước chúng tôi phải nói là vô cùng to lớn. Đầu tiên, cuộc cách mạng do ông lãnh đạo chiến thắng giúp giành lại độc lập và chủ quyền cho đất nước từ tay chế độ thực dân mới của Mỹ sau thời thực dân Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của Fidel, Cuba đã xây dựng một xã hội bình đẳng cho tất cả, giữa các chủng tộc, cho phụ nữ và trong tiếp cận các cơ hội của một nền giáo dục phổ cập miễn phí và chăm sóc y tế.

Đây là những thành tựu quan trọng được cả thế giới công nhận và giúp cho Cuba có được điều kiện để đạt được những chỉ số rất cao về an sinh xã hội. Ngoài ra phải kể đến việc Tổng tư lệnh Fidel Castro đã giúp nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc Cuba không ngần ngại bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ của mình với sự nghiệp chính nghĩa của các nước, như cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại các lực lượng xâm lược nước ngoài, của nhân dân Nam Phi chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid, hay sự nghiệp của nhân dân Palestine,.v.v…

Tình đoàn kết quốc tế đó được thể hiện qua nhiều hình thức, nhất là trong những lĩnh vực Cuba có thế mạnh như giáo dục và y tế. Đặc biệt ở lĩnh vực y tế Cuba đã giúp đỡ rất nhiều nước châu Phi, Mỹ Latinh và cả châu Á trong những thời điểm các nước này phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Các nước gặp thiên tai hay khủng hoảng nhân đạo đều nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Cuba, và tất cả những hành động này được thực hiện theo sự chỉ đạo và tư tưởng của Fidel.

Tóm lại, nhờ những đóng góp của Fidel mà Cuba có thể giành được và giữ vững  nền độc lập và chủ quyền dân tộc cũng như xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng, không chỉ cho người dân của mình mà cho tất cả các dân tộc khác trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lospez Díaz
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lospez Díaz

Đại sứ Herminio López Díaz: Ngay sau khi Cách mạng Cuba giành thắng lợi, chính phủ cách mạng, thông qua nhiều hình thức, đã thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại các thế lực xâm lược nước ngoài, nhằm giành lại tự do và thống nhất đất nước. 

PV: Đại sứ có thể chia sẻ về những tình cảm và đóng góp của Cuba nói chung, lãnh tụ Fidel Castro nói riêng cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cuba?

Cuba là nước đầu tiên thành lập Ủy ban đoàn kết với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh, Cuba đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam với các hoạt động tư vấn trong xây dựng và gửi một nhóm bác sỹ Cuba sang trợ giúp. Sau khi Cách mạng Việt Nam giành chiến thắng năm 1975, thống nhất đất nước, Cuba vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nhiều mặt.

Năm 1973, Fidel là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng Việt Nam. Hình ảnh ông giương cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong chuyến thăm đó đã trở thành một hình ảnh đầy chất anh hùng ca và là nguồn cảm hứng cho các chiến sỹ cách mạng của Việt Nam lúc đó.

Cũng như câu nói bất hủ của Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước. Cũng như sau này sự có mặt và giúp đỡ của kỹ sư và công nhân xây dựng Cuba trong nhiều công trình cơ sở hạ tầng của Việt Nam, như đường xá, bệnh viện; trong cách lĩnh vực khác như đào tạo kỹ thuật viên và nhân viên của truyền hình, trong trồng trọt, chăn nuôi,.v.v...Fidel luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như một người anh em vô cùng thân thiết.

Lãnh tụ Fidel đã 3 lần thăm Việt Nam, vào năm 1973, trước giải phóng, sau đó vào năm 1995 và năm 2003. Trong tất cả những lần có mặt tại Việt Nam, Chủ tịch Fidel có dịp cảm nhận được tình cảm quý mến mà người dân nơi đây giành cho ông và đó cũng là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục đóng góp cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Nhà nước, từ Thủ tướng Chính phủ, đến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, cho đến khi ông từ nhiệm và cả sau này, trong các cuộc gặp và tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, Lãnh tụ Fidel luôn nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ mà đã trở thành hình mẫu của quan hệ quốc tế.

PV: Vậy theo Đại sứ, thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba sẽ tiếp nối như thế nào sau sự ra đi của Chủ tịch Fidel Castro?

Đại sứ Herminio López Díaz:  Tôi tin rằng sự ra đi của Fidel sẽ càng thúc đẩy chúng ta phấn đấu nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để mối quan hệ của hai nước phát triển sâu rộng hơn, vì lợi ích của hai dân tộc. Đó cũng là điều mà Fidel mơ ước và thực hiện. 

Cũng như Bác Hồ, ông là một biểu tượng, là một phần của lịch sử. Tình yêu mà Fidel thể hiện với Việt Nam cũng như của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Cuba và cũng như chính tình cảm của hai dân tộc giành cho nhau.

Bản thân tôi, trong cương vị là đại sứ Cuba, cũng như tất cả những người dân nước tôi, dù ở đâu trên đất nước này, đều có thể cảm nhận được tình cảm nồng ấm ấy, và ngược lại, người Việt Nam khi ở Cuba cũng cảm nhận được tình cảm trân quý, yêu thương của người dân Cuba giành cho họ.

Và tôi vô cùng lạc quan về mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa thực hiện chuyến thăm chính thức Cuba và ngay sau đó cũng đã diễn ra cuộc họp Ủy ban Liên chính phủ giữa hai nước nhằm cụ thể hóa và thúc đẩy sự hợp tác mọi mặt trong ngắn và trung hạn.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực và sẽ không ngừng được đẩy mạnh, phù hợp với lợi ích của nhân dân 2 nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Theo VOV

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.