Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Nga

(Baonghean.vn) - Chiều 6/11, Hội hữu nghị Việt – Nga Nghệ An tổ chức Giao lưu gặp mặt kỷ niệm 99 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2016).  Đây cũng là dịp để những hội viên chi hội Oresxovo và Zuevo có dịp hội ngộ kỷ niệm 30 năm trở về nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Đăng Mười - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An; đồng chí Ngô Xuân Phùng - Phó Chủ tịch Hội Việt Nga tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Quang Úy - Chủ tịch Hội Việt Nga tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo Hội viên Chi hội Oreskovo và Zuevo.

Tại buổi họp mặt, các hội viên đã ôn lại lịch sử hào hùng, ý nghĩa, trọng đại của Cách mạng tháng Mười Nga. Cách đây 99 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, Cách mạng tháng Mười Nga dành thắng lợi và đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Cách mạng tháng Mười thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 

Các đại biểu đến dự buổi Giao lưu.
Các đại biểu đến dự buổi Giao lưu.

Cách mạng Tháng Mười Nga cũng tạo nên nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Nga. Vượt qua thử thách của thời gian và những thăng trầm lịch sử, mối quan hệ giữa hai dân tộc vẫn không ngừng phát triển và củng cố.

Đồng chí Ngô Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Nghệ An hi vọng tình hữu nghị Việt - Nga mãi luôn được giữ vững, bền chặt.
Đồng chí Ngô Xuân Phùng - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An hy vọng tình hữu nghị Việt - Nga mãi luôn được giữ vững, bền chặt.

Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An đã góp phần phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và  làm tốt vai trò cầu nối giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao của Nghệ An với tỉnh kết nghĩa Ulianop, Nga nói riêng như: thu thập thông tin, tư liệu, kỷ vật, tham gia trưng bày tại “Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” ở thành phố Ulianov; vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng tượng đại G.M.Titop ở Vịnh Hạ Long; tổ chức thành công gặp mặt đầu Xuân Bính Thân với cộng đồng người Nghệ An ở Liên bang Nga về quê hương đón Tết...

Đồng chí Ngô Xuân Phùng - Phó Chủ tịch Hội Việt Nga tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đoàn kết, gắn bó những người đã từng công tác, học tập tại Liên bang Nga, qua đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về truyền thống hữu nghị, gắn bó, góp phần thắt chặt tình cảm mối quan hệ Việt – Nga. Đặc biệt, chuẩn bị cho việc kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vào năm 2017.

Mỹ Nga

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.