Đoàn viên cơ quan Tỉnh đoàn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

(Baonghean.vn) -  Chiều 9/2, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Đến dự có đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện chi đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Vinh, đoàn viên Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga.

Nhiệm kỳ 2013 - 2016, Đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã triển khai các nội dung hoạt động của chi đoàn luôn bám sát chủ trương của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ cơ quan, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng và ý thức pháp luật…

Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn hiện nay có 35 đoàn viên, trong đó có 14 đoàn viên nữ (chiếm 40%), 20 Đảng viên tham gia sinh hoạt (chiếm 57,1%), có 1 phân đoàn. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã giới thiệu cho Đảng uỷ cử 14 đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng do Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh tổ chức, trong đó kết nạp 9 đồng chí, chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí.

Chi đoàn luôn là cơ quan đi đầu trong việc khuyến khích đoàn viên thi đua học tập và tự học văn hoá, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hoạt động như: “Sinh hoạt chi đoàn kiểu mẫu”, “Sinh hoạt chi đoàn chuyên đề”, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện kỹ năng điều hành các cuộc họp, sinh hoạt tập thể, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phục vụ thiết thực cho công việc của từng đoàn viên.

Gắn với hoạt động chuyên môn, Chi đoàn đã tổ chức thành công nhiều chương trình lớn của Đoàn các cấp và Trung ương, tạo nhiều ấn tượng mạnh mẽ như: Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam; giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào; chương trình giao lưu văn nghệ "Mùa xuân và tuổi trẻ"...

Các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Chi đoàn tổ chức thường xuyên thể hiện qua các hoạt động  thiết thực, ý nghĩa như: chương trình “Mùa đông ấm” tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa; giao lưu với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phúc Sơn; thăm và tặng quà tại Trung tâm Thương bệnh binh tâm thần thần kinh tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng uỷ cơ quan đề nghị các Đoàn viên cơ quan Tỉnh đoàn phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp đưa phong trào Đoàn của tỉnh đứng vào nhóm đầu của toàn quốc. (Ảnh:Mỹ Nga)
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng uỷ cơ quan đề nghị các Đoàn viên cơ quan Tỉnh đoàn phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp đưa phong trào Đoàn của tỉnh đứng vào nhóm đầu của toàn quốc. (Ảnh:Mỹ Nga)

Đánh giá về hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua của Chi đoàn, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những thành tích, đóng góp mà chi đoàn đã đạt được. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban chấp hành chi đoàn Tỉnh đoàn gương mẫu rèn luyện tác phong của một người cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác cơ sở; cụ thể hoá các phương thức hoạt động gắn với chuyên môn vị trí công tác.

Bên cạnh nêu các thành tích đã đạt được, đại hội cũng đã nêu lên các hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, như: sinh hoạt chuyên đề chưa được nhiều; một số đoàn viên chưa chịu khó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng tham mưu một số nội dung chỉ đạo cơ sở nhiều lúc chưa đáp ứng nhu cầu.

Tại đại hội cũng đã nhận được nhiều góp ý của các đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn như: nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên chi đoàn; phát huy vai trò của đoàn viên cơ quan Tỉnh đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp; giải pháp nâng cao, đổi mới hoạt động Đoàn trong cơ quan Tỉnh đoàn.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã được bầu ra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Thái Minh Sỹ giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn.

Mỹ Nga

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.