'Tuổi trẻ cho đi là tuổi trẻ sống mãi'

(Baonghean.vn) - Đoàn viên thanh niên tiêu biểu của huyện Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa có cuộc giao lưu với đại biểu tại Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng 26/3 năm 2017.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Nhiều tâm sự, sẻ chia của các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng dịp kỷ niệm 26/3/2017, diễn ra tối 17/3, đã truyền cảm hứng cho khán giả, thắp lên nhiệt huyết tuổi trẻ được cống hiến, hành động vì quê hương, đất nước.

Xồng Bá Dênh là Bí thư đoàn xã Na Ngoi, cũng là một đảng viên trẻ, năng động. Vừa lãnh đạo tốt phong trào thanh niên, anh vừa phát triển kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi trâu bò cho mức thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ bí quyết để có thể làm tròn 2 vai Bí thư Đoàn thanh niên và ông chủ trang trại chăn nuôi Xồng Bá Dênh cho biết: "Với huyện miền núi cao Kỳ Sơn khí hậu khá khắc nghiệt nên để có thể chăn nuôi trâu bò thành công tôi đã phải mày mò rất nhiều. Từ học bạn bè, đến các cán bộ thú ý, tìm hiểu thông tin trên báo đài... để bổ sung kiến thức cho bản thân. Ngoài nuôi trâu bò, tôi còn trồng thêm gừng. Điều tôi thấy vui là ngoài phát triển kinh tế cho chính mình tôi còn có thể  giúp đỡ, hỗ trợ các đoàn viên thanh niên khác cùng vươn lên. Tôi thiết nghĩ cần tạo dựng cộng đồng cùng phát triển mới có thể động viên được nhiều thanh niên phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương".

1
Xồng Bá Dênh (thứ 2 phải sang) - Bí thư Đoàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn và các đại biểu tham gia giao lưu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Mỹ Nga

Đặc biệt, Xồng Bá Dênh còn xây dựng hiệu quả mô hình Đội "Thanh niên xung kích giữ yên biên giới’ được cấp trên và nhân dân ghi nhận trong nhiều năm qua. Về hoạt động này, Bí thư Đoàn xã Na Ngoi cho biết: "Là địa bàn khá xa trung tâm huyện, nhiều năm ở Na Ngoi đã có tình trạng thanh niên, người dân vượt biên sang nước bạn làm ăn, tìm kiếm cái mới. Tuy nhiên nhiều người đã gặp rủi ro, thậm chí mất mạng. Tôi đã băn khoăn rất nhiều và muốn tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Vì thế, tôi đã bàn bạc cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong xã thành lập tổ an ninh, thường xuyên tuần tra để nhắc nhở, ngăn chặn. Qua một thời gian hoạt động cũng đã cho thấy hiệu quả tích cực, vì thế chúng tôi duy trì mô hình này thường xuyên cho đến nay". 

Còn anh Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BCH Huyện đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT 1/5, huyện Nghĩa Đàn lại khiêm tốn kể về bí quyết “vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa dành thời gian để nghiên cứu khoa học và kêu gọi được nhiều sự giúp đỡ cho học sinh khó khăn” chính là cách kết hợp các tổ nhóm chuyên môn để cùng nghiên cứu khoa học. Anh cũng khẳng định hoạt động công tác đoàn hay chuyên môn trước hết cần có đam mê, và phải truyền được đam mê đó cho mọi người.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa cho 3 đại biểu tham gia giao lưu. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa cho 3 đại biểu tham gia giao lưu. Ảnh: Mỹ Nga

"Tôi cùng liên kết với các bạn sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng để nâng cao tầm hiểu biết và mở rộng liên kết. Tuổi trẻ cho đi là tuổi trẻ sống mãi" - Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Còn về việc quyên góp ủng hộ các học sinh nghèo, Tuấn Anh chia sẻ: Điều này xuất phát từ những hoạt động ngay từ thời sinh viên, Tuấn Anh đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện đến với nhiều đối tượng khó khăn trong xã hội. Và qua nhiều hoạt động tình nguyện, anh nhận thấy niềm vui được trao đi, được mang đến cho mỗi con người, mỗi hoàn cảnh thật ý nghĩa biết bao".

Tại buổi giao lưu, khi được hỏi: “Xuất phát từ đâu bạn đã nghiên cứu thành công công thức hương xua muỗi sinh học, và việc sắp xếp thời gian biểu như thế nào để vừa hoàn thành việc học vừa có thời gian để nghiên cứu khoa học”, đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Khánh, chi đoàn 11A2 - Trường THPT Thái Hòa cho biết: Đối với bản thân Khánh, niềm đam mê nghiên cứu các loại tinh dầu đã đến với em ngay từ những năm học cấp 2. Em luôn dành thời gian để tìm hiểu kiến thức về các loại hương liệu trên mạng internet, qua sách báo... rồi mày mò thí nghiệm, áp dụng vào thực tế. Kiên trì nhiều ngày nhiều tháng, dồn hết đam mê, tâm huyết, cuối cùng cũng đã cho ra sản phẩm hương muỗi sinh học.

Chia sẻ suy nghĩ về việc thế hệ trẻ hôm nay cần phải làm gì để vững tin khởi nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế, Nguyễn Thị Ngọc Khánh cho rằng: Mỗi bạn trẻ đều cần trang bị cho mình hành trang về kiến thức, ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa và khoa học, tự tin và ra sức sáng tạo, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ để giúp cho việc hòa nhập quốc tế được thuận lợi hơn./.

Hoài Thu - Mỹ Nga

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.