Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng

11 năm ở Trung ương, tôi học thêm được một số việc, trong đó có việc cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng - tân Bí thư TP.Hồ Chí Minh chia sẻ.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân không thể kể hết những cái tên gắn chặt trong ký ức khi nhắc về TP.HCM ở buổi nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới của Bộ Chính trị sáng nay.

Ở nơi ông gọi là nhà, trong suốt 23 năm gắn bó, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM xúc động trở lại ký ức từ thuở là sinh viên học ở nước ngoài về, làm anh bộ đội, đi tìm việc làm ở TP, làm thầy giáo, rồi trở thành cán bộ Đoàn cho đến công tác chính quyền TP....

Những người anh, chị đã từng là lãnh đạo, hay những người giờ là cán bộ chủ chốt của TP, từ thời là những cán bộ ở cơ sở đều có chung kỷ niệm với ông.

Ông nhắc đến những cái tên thân thuộc như Lê Văn Nuôi, Ba Đua, anh Liêm, anh Khoa, anh Tuyến, chị Dung... bằng những kỷ niệm không thể quên của tuổi trẻ.

Nguyễn Thiện Nhân, Nguyen Thien Nhan, Bí thư TP.HCM, bí thư Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Văn Bình

Ông cũng hóm hỉnh kể lại buổi họp Thường vụ, mọi người hỏi Nhân là ai, làm ở miền Nam nhưng lại nói tiếng Bắc...

"Tôi hết sức xúc động, đây là lần thứ hai trở về TP. Lần thứ nhất năm 1983, lúc đó không biết làm gì, đang ở bộ đội. Trong 23 năm sau đó, TP cưu mang đã tạo điều kiện cho mình làm việc...Mình nói tiếng Bắc nhưng đồng bào TP đón nhận và chấp nhận mình", ông kể.

GS Nguyễn Thiện Nhân kể lại những chặng đường làm thầy giáo, làm Phó rồi Trưởng khoa ở Đại học Bách khoa TP.HCM, cho đến làm cán bộ Thành đoàn, lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ, rồi Phó chủ tịch TP... Quá trình này mang lại cho ông sự trưởng thành dày dặn.

Giá trị của TP.Hồ Chí Minh

Tân Bí thư Thành ủy gọi ngày nhận quyết định nhiệm vụ mới hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì được trở về.

"Được sự tin cậy giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hôm nay đồng chí Trưởng Ban tổ chức TƯ đến trao quyết định, giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM cho tôi về nhà lần thứ hai...", ông phát biểu.

"Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, TP. Tôi xin hứa hết sức mình không phụ lòng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để cùng lãnh đạo TP và 10 triệu đồng bào tiếp tục công việc mà các thế hệ lãnh đạo TP đã làm", ông Nhân nói.

Tân Bí thư Thành ủy chia sẻ: "Tôi có lo lắng. TP rất lớn, phát triển mạnh mẽ. Mình phải bắt đầu từ đâu? Tiền chắc có lẽ không có thêm. Tôi nghĩ có lẽ bắt đầu từ những giá trị truyền thống của TP đúc kết. 300 năm lịch sử mở mang phía Nam của đất nước, TP quy tụ những con người từ mọi miền. Đoàn kết, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, sống có nghĩa tình là những giá trị làm cho TP ngày càng phát triển. Những giá trị này của TP tôi học được mang theo và giờ lại trở về tiếp tục".

Ông cũng bày tỏ tinh thần muốn lắng nghe, cùng được chia sẻ trách nhiệm để làm cho TP tiếp tục phát triển.

"11 năm ở Trung ương, tôi học thêm được một số việc, trong đó có việc cán bộ Đảng phải tôn trọng và biết sợ kỷ luật. Công chức, cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá...".

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng dành lời cảm ơn đến người tiền nhiệm Đinh La Thăng trong thời gian dù ngắn nhưng đã có những đóng góp cho TP.

Ngay sau buổi nhận quyết định sáng nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến Bến Nhà Rồng. Ông ghé nơi đây để chào và báo cáo Bác nhiệm vụ mới ở TP mang tên Người./.

Theo Vietnamnet

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.