Tuổi trẻ Nghệ An ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 28/5, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

 » Giục giã tinh thần tình nguyện
 

Lễ ra quân Chiến dịch hè tình nguyện 2017 tổ chức tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu với sự tham gia của 2000 đoàn viên thanh niên. Ảnh: Hoài Thu
Lễ ra quân Chiến dịch hè tình nguyện 2017 tổ chức tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu với sự tham gia của 2.000 đoàn viên thanh niên. Ảnh: Hoài Thu

Tại buổi lễ, phát động tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh: Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Bám sát kế hoạch, vận dụng linh hoạt điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Triển khai thành phong trào thi đua sôi nổi, tập trung vào hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế cho thanh niên nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Chủ động tham mưu cho địa phương và đề xuất, đăng ký đảm nhận, triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực và phù hợp.

Tham dự Lễ ra quân có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí Ban Thường vụ và các ban Tỉnh Đoàn, đại diện các huyện đoàn; đại diện  Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh và 2000 đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu.

Buổi lễ đã kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương. Các hoạt động tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ và dám làm.

Ra quân chiến dịch hè tình nguyện 2017. Ảnh: Hoài Thu
Lễ trao và nhận cờ nghi thức phát động Chiến dịch ra quân hè tình nguyện 2017. Ảnh: Hoài Thu

Khởi động hè tình nguyện 2017, Tỉnh Đoàn và các đơn vị hỗ trợ cho tuổi trẻ và nhân dân huyện Diễn Châu xây dựng 2 sân chơi cho thiếu nhi vùng đồng bào có đạo; hỗ trợ khám phát thuốc cho 500 người; trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2 bộ máy vi tính cho các cơ sở đoàn của huyện Diễn Châu.

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu đã thực hiện ra quân làm sạch biển tại xã Diễn Thành; phát quang làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng và khám phát thuốc, tặng quà người dân tại xã Diễn Đoài; triển khai thực hiện xây dựng sân bóng chuyền tại xã Diễn Quảng.

Các công trình, phần việc thanh niên thực hiện trong chiến dịch hè tình nguyện 2017. Ảnh: Hoài Thu
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ cho tuổi trẻ và nhân dân huyện Diễn Châu các công trình, phần việc thanh niên trong chiến dịch hè tình nguyện 2017. Ảnh: Hoài Thu

Mục tiêu trong chiến dịch tình nguyện hè 2017, cấp tỉnh thành lập ít nhất 40 đội tình nguyện tập trung, chuyên sâu với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên. Mỗi đơn vị cấp huyện thành lập ít nhất 2 đội thanh niên tình nguyện tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, ứng phó thiên tai, lũ lụt, phòng chống cháy rừng.

Tỉnh đoàn cũng đặt mục tiêu xây dựng mới ít nhất 10 sân chơi cho thanh thiếu nhi; khám phát thuốc miễn phí cho ít nhất 7.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thành lập 2 đội Tình nguyện quốc tế hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng và Bolykhamxay của nước bạn Lào.

Triển khai làm sân bóng chuyền tặng thanh thiếu niên xã Diễn Quảng. Ảnh: Hoài Thu
Triển khai làm sân bóng chuyền tặng thanh thiếu niên xã Diễn Quảng. Ảnh: Hoài Thu

Trên toàn tỉnh cũng đồng loạt  tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; tư vấn, hỗ trợ cho 30.000  thí sinh và người nhà thí sinh trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2017; xây dựng 1 công trình thắp sáng đường quê tại địa bàn khó khăn. Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước, hoặc 1 lớp dạy bơi cho các em thiếu nhi tại địa phương.

Mỗi đơn vị đảm nhận ít nhất 2 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn. Xây dựng, sửa chữa 2 km đường giao thông nông thôn. Mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Đoàn cơ sở mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện tại chỗ.   

Sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Tuấn Vinh đã đến động viên, tặng quà đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt phần việc tại các địa phương.

Hoài Thu

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.