Cử tri Diễn Châu: Cần xử lý dứt điểm hồ sơ thương binh giả

(Baonghean.vn) - Cử tri Diễn Châu kiến nghị cần xử lý dứt điểm hồ sơ thương binh giả, quan tâm chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại xã Diễn Trung. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị tại xã Diễn Trung. Ảnh: Thanh Lê
Sáng 14/6, tại xã Diễn Trung, bà Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri các xã Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn An và xã Diễn Thịnh của huyện Diễn Châu.

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến phản ánh của cử tri trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, xã hội, chế độ, chính sách.

Kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Lê Đức Tài, xóm 4 xã Diễn Tân cho biết vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều trường hợp khai man, giả mạo thương binh để hưởng chế độ, gây bức xúc trong nhân dân.

"Hồ sơ thương binh giả đã có kết luận từ lâu rồi tại sao không giải quyết dứt điểm? Tôi đề nghị nhà nước cần có biện pháp giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, để những người có công được hưởng quyền lợi chính đáng, tạo niềm tin trong nhân dân", cử tri nêu.

Ông Trương Văn Sửu - Đại biểu HĐND huyện, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện Diễn Châu báo cáo kiến nghị của cử tri Diễn Châu trước kỳ họp HĐND huyện Diễn Châu sắp tới. Ảnh: Thanh Lê
Ông Trương Văn Sửu - Đại biểu HĐND huyện, Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện Diễn Châu báo cáo nội dung kỳ họp HĐND huyện Diễn Châu sắp tới. Ảnh: Thanh Lê

Cũng liên quan đến chế độ, chính sách, cử tri Hồ Sỹ Tư xã Diễn An phản ánh việc bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình có công với cách mạng đến nay chưa được thanh toán theo chế độ, nhân dân chưa hài lòng về việc thực hiện chủ trương này.

“Nhà nước cần quan tâm việc giải quyết chế độ đối với người có công nhưng bị thất lạc hồ sơ gốc và các giấy tờ có liên quan. Cần có chính sách mở để giải quyết chế độ cho người có công mà không còn giấy tờ” - ông Tư kiến nghị.

Cử tri Phạm Văn Nam xã Diễn Trung cũng bày tỏ: Lực lượng thanh niên xung phong có công trong kháng chiến được Tổ quốc ghi nhận, nên quan tâm tạo mọi điều kiện, nâng cấp chế độ phụ cấp giúp đỡ động viên các hoạt động của Hội cựu thanh niên xung phong.

Ông Nam nhấn mạnh: “Một số người nay đã chết, số còn lại có những người đang sống trong nghèo khó, cô đơn, bệnh tật không biết sống chết lúc nào, cần quan tâm đến đối tượng này”. 

Mô hình chăn nuôi gà VietGap của gia đình ông Lê Ân, xóm 2A xã Diễn Trung. Ảnh Thanh Lê
Mô hình chăn nuôi gà VietGap của gia đình ông Lê Ân, xóm 2A xã Diễn Trung. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Văn Nhã - Chủ tịch xã Diễn An khẳng định Đảng, Nhà nước quan tâm chế độ chính sách cho người có công, cấp bằng khen cho các đối tượng được cấp nhưng chế độ kèm theo chưa được thực hiện như chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí chưa có hướng dẫn để thực hiện.

Đối với chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã, theo Chủ tịch UBND xã Diễn An, việc triển khai Nghị định 92 quy định việc tuyển chọn lực lượng công an đưa ra cử tri bầu còn bất cập, những người làm tốt công việc là những người thường xuyên đối mặt, va chạm với dân nên không được dân bầu.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định xóm phó kiêm công an viên nhiệm kỳ 2,5 năm. Thời gian ngắn, họ vừa làm quen công việc thì đã gần hết nhiệm kỳ. Trong khi chế độ đãi ngộ cho đội ngũ này quá thấp. Cử tri đề nghị Nhà nước xem xét nâng chế độ cho công an viên.

Cử tri xã Diễn Tân kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Cử tri xã Diễn Tân kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Viện giống thủy sản Trung ương 1, ông Trần Văn Dung - Chủ tịch xã Diễn Trung cho biết: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh thu hồi đất nông nghiệp hơn 6ha di dời Viện giống thủy sản 1 Trung ương, xã làm công tác giải phóng mặt bằng, dân thống nhất làm công tác giải phóng mặt bằng kết thúc tháng 12/2016 nhưng đến nay chưa được đền bù, đề nghị tỉnh sớm có chính sách đền bù cho người dân.

Ngoài ra, cử tri phản ánh các nội dung khác như: Thái độ làm việc đội ngũ y, bác sỹ; bất cập liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách sản xuất nông nghiệp; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; thu quỹ đóng góp; chính sách bảo hiểm xã hội; giải quyết ô nhiễm môi trường,…

Giải trình vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến quy định việc thu các loại quỹ, bà Cao Thị Hiền cho biết, việc thu quỹ thực hiện theo quy định của nhà nước và một số loại quỹ được thu theo theo hình thức vận động. Nội dung này được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và có rà soát báo cáo để thông tin với cử tri.

Bà Cao Thị Hiền- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Lê
Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Trả lời về nội dung giải quyết hồ sơ thương binh giả, bà Hiền cho biết, sau đợt rà soát của cả nước, theo Thanh tra của Bộ LĐTB&XH, Nghệ An có 314 trường hợp thương binh giả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thu hồi. Đến nay, đã thu hồi 661 triệu đồng từ các đối tượng hưởng sai ở TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên. Hiện tỉnh đang tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các địa phương tiếp tục thu hồi.

Khẳng định Đảng nhà nước luôn quan đến đối tượng chính sách, bà Cao Thị Hiền nhấn mạnh: Trong điều kiện đất nước khó khăn, nhà nước chưa cân đối được, vì vậy đang thực hiện quy định theo từng điều kiện tiêu chuẩn cụ thể để có chế độ hỗ trợ cho các đối tượng có công với đất nước.

Các ý kiến phản ánh cử tri về y đức, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, chính sách cho người có công, việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, môi trường, đề bù giải phóng mặt bằng dự án giống thủy sản tại xã Diễn Trung, chế độ công an viên,... đã được bà Cao Thị Hiền và lãnh đạo huyện Diễn Châu trả lời làm rõ.

Cũng tại Hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII; đại biểu HĐND huyện Diễn Châu thông báo tới cử tri chương trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Thanh Lê

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.