Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, Huyện đoàn Quỳ Hợp tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Quỳ Hợp đã thực hiện 12 công trình thanh niên cấp huyện, 105 công trình thanh niên cấp xã và 1.348 công trình cấp chi đoàn, thu hút hơn 19.000 lượt ĐVTN tham gia với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Phối hợp tổ chức cho 28 đội SVTN với 538 tình nguyện viên về tình nguyện hè tại địa phương tổ chức 58 buổi truyền thông pháp luật, mở 42 lớp dạy văn hóa hè, tham gia tu sửa, lắp đặt lại hệ thống điện cho 153 hộ gia đình nghèo, tặng 300 suất quà và giúp đỡ 1.250 ngày công cho các gia đình chính sách.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Phan Giang
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Phan Giang

ĐVTN toàn huyện đã hiến hơn 1.000 đơn vị máu; phát hơn 500 suất cơm, cháo miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.578 lượt người với gia trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với các tổ chức, cá nhân và vận động ĐVTN trong toàn huyện tổ chức tặng 1.548 suất quà trị giá 420 triệu đồng cho nhân dân và thanh thiếu nhi tại các vùng khó khăn; Tổ chức được 31 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường,  thu gom hơn 70 m3 bùn đất, rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm với hơn 1.750 lượt ĐVTN tham gia.

Hơn 1000 ĐVTN Huyện Quỳ Hợp tham gia nạo vét lòng hồ Thung Mây.
Hơn 1000 ĐVTN Huyện Quỳ Hợp tham gia nạo vét lòng hồ Thung Mây. Ảnh tư liệu.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động gia đình hội viên, đoàn viên xây dựng 263 lò đốt rác tại gia đình; Tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ thuật, đào tạo các nghề chăn nuôi thú y, dệt thổ cẩm, sửa chữa xe máy miễn phí cho hơn 1.800 ĐVTN tham gia.

Tổ chức hướng nghiệp cho hơn 900 lượt ĐVTN khối nông thôn; tư vấn tuyển sinh cho hơn 7.000 học sinh khối lớp 12. Đến nay, dư nợ từ Ngân hàng chính sách để hỗ trợ ĐVTN phát triển sản xuất là hơn 68 tỷ đồng, với 67 tổ vay vốn.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã giới thiệu được 1.025 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trong đó có 887 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu 24 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 10 đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.

Phan Giang

ĐVTN toàn huyện đã hiến hơn 1.000 đơn vị máu; phát hơn 500 suất cơm, cháo miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.578 lượt người với gia trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với các tổ chức, cá nhân và vận động ĐVTN trong toàn huyện tổ chức tặng 1.548 suất quà trị giá 420 triệu đồng cho nhân dân và thanh thiếu nhi tại các vùng khó khăn; Tổ chức được 31 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường,  thu gom hơn 70 m3 bùn đất, rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm với hơn 1.750 lượt ĐVTN tham gia.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.