Người dân Đà Nẵng nói gì sau kết luận kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

Người dân Đà Nẵng cho rằng, hình thức xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh rất hợp tình, hợp lý, tạo tiền đề để cán bộ, công chức lấy đó làm gương.

Ngày 6/10, sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Văn Trí, người dân ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng rất đồng tình với hình thức xử lý kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cá nhân 2 đồng chí lãnh đạo cao nhất của thành phố về những vi phạm gây ra trong thời gian qua.

Theo ông, hình thức xử lý kỷ luật như vậy rất hợp tình, hợp lý, tạo tiền đề để cán bộ, công chức, viên chức lấy đó làm gương, không để xảy ra sai phạm. Ông cũng mong muốn trong tương lai thành phố không còn trường hợp tương tự xảy ra.

Anh Nguyễn Tiến Trung, ở quận Thanh Khê cho rằng, mức kỷ luật trên là bài học kinh nghiệm sâu sắc. Qua việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, tập thể Thành ủy Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm chấn chỉnh lại công tác cán bộ, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo mới của thành phố chắc chắn sẽ nhìn vào đó để rút ra bài học trong công tác sắp tới.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Đức Thọ, cán bộ nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng cho rằng, chống tham nhũng đang đi vào giai đoạn quyết liệt như đồng chí Tổng Bí thư đã nói. Giai đoạn hiện nay, Đảng quyết liệt làm mà kết quả đem lại là niềm tin cho nhân dân.

Còn đối với thành phố, đây cũng là điều đáng buồn, thế nhưng khi nhìn vào thì đây là cuộc đấu tranh được nhân dân tin tưởng, lấy lại được niềm tin của nhân dân với Đảng.

“Trong thời gian tới, cần phải đoàn kết lại trong tập thể Đảng bộ nói chung và trong tập thể Thành ủy nói riêng để lãnh đạo và xây dựng Đà Nẵng đang đà phát triển” - ông Lê Đức Thọ nói.

Nghe kết luận kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và ông Nguyễn Xuân Anh qua làn sóng phát thanh của VOV, bà Nguyễn Thị Sen, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, ở quận Hải Châu nhất trí với tinh thần nghiêm khắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh đi lên. Song đây cũng là bài học sâu sắc cho lớp trẻ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thi, ở số nhà 71, đường Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà bày tỏ: “Trung ương kỷ luật như vậy là kịp thời. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho cán bộ đương chức khác, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc trong công tác tổ chức cán bộ, cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đề bạt, bổ nhiệm một cá nhân nào đó”./.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.