Cam kết của Thủ tướng truyền lửa cho các đại biểu Quốc hội

Những cam kết, khẳng định của người đứng đầu Chính phủ tại phiên chất vấn đã bước đầu truyền lửa, khơi dậy niềm tin cho các ĐBQH.

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động, phần báo cáo, giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tin tưởng, tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ sẽ tạo ra sự chuyển biến trong điều hành quản lý Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Theo các đại biểu, nội dung chất vấn dành cho Thủ tướng Chính phủ đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, phạm vi rất rộng và cũng chính là những vấn đề cần tháo gỡ để phát triển kinh tế - xã hội. Từ câu chuyện về nội hàm xây dựng Chính phủ kiến tạo, xây dựng đô thị thông minh đến việc giảm chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền, xử lý bất cập trong các dự án BOT giao thông cho đến cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước…

Đánh giá cao trả lời của Thủ tướng về các vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thái Học, đoàn Phú Yên cho rằng: Quyết tâm của Thủ tướng đã rõ, nhưng thực tế nhiều cán bộ còn trễ nải. Đây là vấn đề đại biểu quan tâm nhất, làm sao có sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ người đứng đầu là Thủ tướng đến Bộ trưởng, trưởng ngành đến lãnh đạo địa phương. Như vậy, những tồn tại bất cập kéo dài mới khắc phục được.

“Có rất nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội và bản thân tôi đồng tình, quan tâm, kỳ vọng ở sự quyết tâm, quyết liệt của Thủ tướng. Mong rằng từ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ tạo ra sự thay đổi về tư duy, cung cách làm việc, nền nếp trật tự kỷ cương trong điều hành quản lý Nhà nước, làm sao bộ máy của Nhà nước phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt theo đúng tinh thần của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” - đại biểu Nguyễn Thái Học cho biết.

Hài lòng với nội dung trả lời của Thủ tướng, các đại biểu cho rằng người đứng đầu Chính phủ đã nhìn nhận thẳng thắn về khó khăn thách thức cơ bản của đất nước trong năm 2017 và những năm sắp tới, đó là chất lượng tăng trưởng. Cùng với báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng đã trả lời khá đầy đủ, toàn diện, giải quyết được vấn đề cũng như đưa ra giải pháp cử tri và đại biểu quốc hội trông đợi.

Ấn tượng với lời kêu gọi của Thủ tướng đối với các doanh nghiệp các nhà đầu tư không được bôi trơn, hối lộ, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre cho rằng: “Ý của Thủ tướng ở đây là ý kép. Một mặt muốn chỉ đạo đến các cơ quan, ban ngành địa phương, những người có chức, có quyền, có liên quan đến đời sống của doanh nghiệp không được phép gây phiền hà cho doanh nghiệp, đặc biệt không được phép lấy vị trí, tạo vị trí của mình để trục lợi từ doanh nghiệp. Mặt khác cũng khẳng định các cơ quan có chức quyền không được phép “hành” doanh nghiệp, “hành” dân. Đây là ý kép rất hay”.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Thủ tướng là về tham nhũng. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đánh giá cao quyết tâm của Thủ tướng trong cuộc chiến này và cho rằng, quyết tâm mạnh mẽ của Thủ tướng chính là sự tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng:

“Quan điểm của Thủ tướng khẳng định trong cuộc chiến này không có vùng cấm, không chìm xuồng. Chứng minh thời gian qua trong cuộc đấu tranh này đã thể hiện nhiều vị trí lãnh đạo ở cấp rất cao, ở nhiều địa phương, nhiều ngành khác nhau đều bị xử lý trước pháp luật. Tin rằng tinh thần, quyết tâm đó tiếp tục được triển khai trong thời gian tới và chúng ta có quyền tin tưởng, đợi chờ những kết quả cuộc đấu tranh hết sức gian nan này” - đại biểu Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.

Các đại biểu đánh giá, trong phần trả lời chất vấn, Thủ tướng còn nhắc tới từng bữa cơm của công nhân, với những ví dụ điển hình, sống động ở từng địa phương doanh nghiệp cho thấy Thủ tướng là người rất lăn lộn với thực tế, năng động và sâu sát với đời sống nhân dân. Đồng thời với những cam kết, khẳng định của người đứng đầu Chính phủ tại phiên chất vấn đã bước đầu truyền lửa, khơi dậy niềm tin cho các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm lập lại kỷ cương phép nước và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội./.

Theo VOV

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.