Ý kiến đảng viên:

Dựa vào dân mà xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Không phải chỉ khi “xuôi chèo, mát mái” mà cả những khi cam go, nhân dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vô địch để giành thắng lợi.

Sức mạnh của nhân dân vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi từng viết: “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”. Bài học “Lấy dân làm gốc” từ lâu đã là bài học lớn, cơ bản, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Có lực lượng dân chúng thì việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Tranh minh họa: Internet

Tranh minh họa: Internet

Mọi chủ trương, nghị quyết, chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực tiễn cũng chính là tấm gương phản chiếu, kiểm nghiệm những chủ trương, nghị quyết, chương trình, dự án đó có đúng, có chính xác, có thiết thực, có sát với thực tế hay không. Nói cách khác, “sức sống” của nó trong đời sống xã hội thể hiện Đảng đã nắm bắt đúng và trúng nhu cầu của xã hội hay chưa. Thực tế đã chứng minh, mỗi chủ trương, nghị quyết hợp lòng dân sẽ sớm đi vào cuộc sống, việc thực hiện sẽ rất nhanh chóng, hiệu quả.

Tập hợp sức mạnh toàn dân, huy động sức dân mà giải phóng cho nhân dân đã từng làm nên những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử trong các cuộc kháng chiến giữ nước, của công cuộc đổi mới và rất nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Nhân dân có “trăm tay, ngàn mắt”. Không có việc gì qua được tai mắt của nhân dân. Khi Đảng, Nhà nước thực tâm, cầu thị, mở rộng dân chủ, nhân dân sẽ rất hăng hái, sẵn sàng phản ánh, góp ý với cấp ủy, chính quyền, với cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối lớn của Đảng, Nhà nước. Đó chính là khi “Ý Đảng hợp lòng dân” và tạo nên sức mạnh dời non lấp biển.

Thông qua hoạt động đối thoại, tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo,... Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng cách giám sát, góp ý, kiến nghị với Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhất là các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, những vấn đề về phong cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đảng ta đã có nhiều quy định, sửa đổi, bổ sung để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện nghiêm túc phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” như: Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định về việc đảng viên tham gia sinh hoạt ở khu dân cư,… Những quy định này đã góp phần làm tăng thêm cơ hội để nhân dân góp ý, xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về nhiều mặt; tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngoài việc tham gia trực tiếp, nhân dân còn gián tiếp tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua hoạt động của Quốc hội, HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp. Nhân dân lựa chọn, bầu các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nhân dân sẵn sàng trao đổi những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với Quốc hội, HĐND các cấp về những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, những vấn đề cần tháo gỡ.

Thông qua tiếp xúc cử tri, chất vấn các đại biểu dân cử, thông qua giám sát của nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Vì vậy mà trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kết luận Hội nghị lần thứ 4 (khóa XIII) đã nêu: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Không phải chỉ khi “xuôi chèo, mát mái” mà cả những khi cam go, nhân dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vô địch để giành thắng lợi. Những năm tháng “ngàn cân treo sợi tóc”, chính quyền cách mạng còn non trẻ phải chống chọi với thù trong, giặc ngoài; những năm tháng sửa sai sau cải cách ruộng đất; những năm tháng “lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới/ Tay chống trời, tay giữ nước căng gân”; những năm tháng trì trệ, khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng khi đất nước mới thống nhất; những năm tháng phá vỡ sự bảo thủ trì trệ, đi vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; cả những khi cuộc chiến chống nội xâm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ thì nhân dân vẫn một lòng đi theo Đảng.

Văn kiện Đảng ta từng khẳng định: “Trong hoàn cảnh Đảng có sai lầm, khuyết điểm, nhân dân vẫn thiết tha mong đợi Đảng khắc phục sai lầm, đưa đất nước tiến lên. Đảng ta không thể phụ lòng mong đợi đó của nhân dân”.

Thật đáng buồn là trong thực tế, vẫn nhiều khi, nhiều nơi chưa làm tốt công tác dân vận; chưa thực sự mở rộng dân chủ, chưa thành tâm lắng nghe dân nói với thái độ thiếu cầu thị. Vẫn còn hiện tượng hình thức trong lấy ý kiến nhân dân; vẫn có hiện tượng nghe, rồi “hứa cho hạ nhiệt”, “đánh trống bỏ dùi”,... thậm chí có hiện tượng gay gắt, “thù lâu, nhớ dai”, trù dập, gây khó khăn cho những người góp ý,... Họ không biết rằng, những thái độ như vậy sẽ làm cho dân không muốn nói, và từ “không muốn nói” chuyển đến “Dân không thèm nói” là một thiệt thòi cho Đảng!

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.