Đưa vào hoạt động Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An

(Baonghean.vn) - Việc đưa vào hoạt động Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An là một nội dung quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 - 2025 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, giữa Ủy Ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, mà Lữ hành Saigontourist là một đơn vị thành viên.

Sáng 24/6, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist) khai trương Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An tại TP. Vinh.

Đây là chi nhánh thứ 18 của Lữ hành Saigontourist trên toàn quốc và là chi nhánh thứ 6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Hữu Y Yên - Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist phát biểu khai trương chi nhánh tại Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Nguyễn Hữu Y Yên - Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist phát biểu khai trương chi nhánh  tại Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Chi nhánh Lữ hành Saigontourist – Nghệ An sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường xúc tiến, hợp tác với các đơn vị đối tác du lịch tại địa phương nhằm xây dựng, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cũng như kích cầu thị trường du lịch tại TP. Vinh và tỉnh Nghệ An. Chi nhánh cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển du lịch của cả khu vực Bắc Trung Bộ rộng lớn, đa dạng tài nguyên du lịch, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Việc đưa vào hoạt động Chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Nghệ An là một nội dung quan trọng trong chương trình Hợp tác chiến lược vừa được ký kết vào ngày 13/5/2019, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh của nhau để thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp và tính cạnh tranh của du lịch Nghệ An và Saigontourist thông qua các hoạt động đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, lữ hành, quảng bá tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lực...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.