Đức báo động về quân đội đang ở biên giới Nga
Nghị sĩ Quốc hội Đức cho biết, cần phải rút quân khỏi vùng biên giới với Nga, ngăn chặn đổ máu, cũng như lãng phí tiền thuế của người dân.

Theo RIA Novosti ngày 24/5, Nghị sĩ Quốc hội Đức Sahra Wagenknecht cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Berliner Zeitung, rằng, Đức phải rút Lữ đoàn Bundeswehr đồn trú trên biên giới giữa Litva và Nga.
"Chúng tôi yêu cầu quân đội Đức rút quân khỏi Litva. Điều này hợp lý hơn nhiều so với việc đưa ra một gói trừng phạt khác đối với Nga. Điều này cũng có thể ngăn chặn sự lãng phí lớn tiền thuế của người dân”, nghị sĩ Đức nói.
Bà cho biết, cơ sở hạ tầng cho lữ đoàn sẽ khiến quân đội Đức vốn đang thiếu hụt ngân sách, thiếu hụt nhân sự và vật tư, phải tốn hàng trăm triệu Euro và sẽ là "lãng phí tiền đóng thuế của người dân".
"Việc này xảy ra ở biên giới Nga chứ không phải nơi nào khác. Điều này chẳng khác nào là hoàn toàn coi thường lịch sử và chắc chắn không đóng góp cho hòa bình", Nghị sĩ Đức lên tiếng.
Theo bà, thay vì “leo thang căng thẳng”, Đức nên “hướng tới hòa bình” và cải thiện quan hệ với Nga, dựa trên những bài học lịch sử.
Vào tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và Đức đã ký một kế hoạch hành động tại Vilnius về việc triển khai một lữ đoàn Đức tại Litva vào năm 2027.
Việc chuyển giao các đơn vị chủ lực đã bắt đầu vào năm nay và đến năm 2027, lữ đoàn Đức tại Litva tại thao trường Rudninkai sẽ đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động hoàn toàn.
Dự kiến sẽ có 5.000 binh lính Đức cùng gia đình họ đến Litva. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Litva, Đức có ý định triển khai một lữ đoàn hạng nặng với 3 tiểu đoàn cơ động và các đơn vị hỗ trợ chiến đấu và tiếp tế cần thiết tại Litva.