Đức lên kế hoạch đăng cai World Cup 2038 và tham vọng liên danh cùng Pháp
DFB xác nhận khao khát đưa Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước Đức vào năm 2038 hoặc 2042, đồng thời bỏ ngỏ khả năng liên danh tổ chức cùng Pháp.
Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) vừa chính thức công khai tham vọng đưa World Cup trở lại quê nhà vào năm 2042, đồng thời bỏ ngỏ khả năng tranh quyền đăng cai sớm hơn vào năm 2038 thông qua màn bắt tay chiến lược cùng Pháp.

Tham vọng đưa Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước Đức
Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tờ Foot Mercato, ông Axel Hellmann, thành viên ban lãnh đạo DFB, xác nhận quyết tâm của bóng đá Đức trong việc chạy đua giành quyền tổ chức giải đấu danh giá này. Quyết định trên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf.
Theo ông Axel Hellmann, DFB đã có những thảo luận chiến lược và sẵn sàng nộp hồ sơ chính thức. "Chúng tôi thực sự quyết tâm với mục tiêu này. Chủ tịch Bernd Neuendorf cùng DFB đã có sáng kiến nộp hồ sơ đăng cai cho kỳ World Cup 2042, và thậm chí có thể là năm 2038. Tuy nhiên, điều này sẽ còn tùy thuộc vào các quy định khung từ phía FIFA", ông Hellmann nhấn mạnh.
Rào cản từ nguyên tắc xoay vòng địa điểm của FIFA
Mặc dù quyết tâm của DFB rất lớn, con đường đưa World Cup 2038 về đất Đức đang đối mặt với những rào cản pháp lý khắt khe từ FIFA. Theo quy định xoay vòng đăng cai hiện hành giữa các châu lục, cơ hội dành cho các quốc gia châu Âu vào năm 2038 là tương đối hẹp.
Cụ thể, bản đồ tổ chức World Cup trong các kỳ tới đã được FIFA hoạch định rõ ràng:
- World Cup 2030: Được đồng tổ chức bởi ba quốc gia Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, kết hợp một số trận đấu kỷ niệm tại Argentina, Uruguay và Paraguay.
- World Cup 2034: Saudi Arabia đã chính thức giành quyền đăng cai.
Do quy định không cho phép một châu lục tiếp tục đăng cai trong hai kỳ liên tiếp, khu vực Bắc Mỹ hoặc châu Đại Dương hiện được xem là những ứng viên ưu tiên hàng đầu cho kỳ World Cup 2038.
Kỳ vọng vào bước ngoặt từ FIFA và sự hợp tác cùng Pháp
Để mục tiêu 2038 trở thành hiện thực, phía Đức đang đặt kỳ vọng vào việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ điều chỉnh hoặc nới lỏng các quy tắc xoay vòng lục địa. Nếu FIFA mở đường cho một hồ sơ từ châu Âu, Đức sẵn sàng triển khai phương án liên danh tổ chức cùng Pháp nhằm gia tăng sức nặng cho hồ sơ tranh thầu.
Sự kết hợp giữa hai cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu không chỉ sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất mà còn hứa hẹn mang đến một kỳ World Cup bùng nổ về mặt thương mại lẫn chuyên môn. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo của FIFA trong việc thiết lập khung quy chế đăng cai cho các giải đấu tương lai.


