Đức nỗ lực sở hữu hệ thống tên lửa Typhon MRC mang đầu đạn Tomahawk từ Mỹ

Thành Vinh15/05/2026 07:29

Chính phủ Đức đang thúc đẩy kế hoạch mua tổ hợp tên lửa Typhon MRC cùng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa và đối phó với các thách thức an ninh mới.

Chính quyền Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang thực hiện các bước đi chiến lược nhằm thuyết phục Washington phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa tầm trung Typhon (Mid-Range Capability - MRC) và các loại tên lửa phóng từ mặt đất. Động thái này phản ánh nỗ lực của Berlin trong việc hiện đại hóa kho vũ khí và xây dựng năng lực răn đe tại khu vực châu Âu.

Bối cảnh và nỗ lực đàm phán của Berlin

Đức đã bày tỏ ý định sở hữu hệ thống Typhon từ tháng 7/2025. Theo kế hoạch ban đầu, Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 2 của quân đội Mỹ đóng tại Wiesbaden (Đức) được xác định là đơn vị đầu tiên tại châu Âu tiếp nhận loại khí tài hiện đại này. Tuy nhiên, tiến trình thương thảo đang diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Đức xuất hiện một số căng thẳng về mặt ngoại giao và chính sách đối ngoại.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm USS Florida
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm USS Florida ở ngoài khơi Bahamas. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù có những bất đồng quan điểm giữa các nhà lãnh đạo, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của Đức trong khối NATO. Hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang chuẩn bị cho chuyến thăm Washington để thảo luận chi tiết về đề xuất mua các hệ thống tấn công tầm xa này.

Lấp khoảng trống năng lực tấn công tầm xa của NATO

Giới chuyên gia quân sự nhận định việc Đức theo đuổi hệ thống Typhon là lời giải cho bài toán thiếu hụt vũ khí tấn công tầm xa trên bộ của châu Âu. Trong nhiều năm qua, sau khi Hiệp ước INF sụp đổ, các quốc gia châu Âu bị đánh giá là lép vế hơn so với Nga - quốc gia đã triển khai hàng loạt tên lửa Iskander-M và Kalibr.

Để hiểu rõ hơn về sự nâng cấp này, có thể so sánh với khí tài hiện có của quân đội Đức:

Tiêu chíHệ thống MARS II (Hiện tại)Hệ thống Typhon MRC (Đề xuất)
Loại tên lửaBiến thể M270 MLRSTomahawk / SM-6
Tầm bắn tối đaKhoảng 84 kmLên đến 2.500 km
Khả năng tác chiếnPháo phản lực tầm ngắnTấn công chính xác tầm xa đa mục tiêu

Typhon được xem là giải pháp "cầu nối" thiết yếu trong khi chờ đợi các dự án nội khối như European Long-Range Strike Approach (ELSA) hoàn thiện, dự kiến sớm nhất vào năm 2032.

Phân tích kỹ thuật hệ thống Typhon MRC

Typhon MRC là tổ hợp tên lửa cơ động có khả năng tùy biến cao, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương. Hệ thống này sở hữu những đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý:

  • Cấu trúc bệ phóng: Sử dụng nền tảng Mk 41 Vertical Launch System (VLS) tương tự trên các tàu chiến hiện đại. Mỗi khẩu đội gồm 4 bệ phóng, có khả năng khai hỏa 16 tên lửa liên tiếp.
  • Đa dạng chủng loại đạn: Có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 1.600 km) và tên lửa SM-6 (đánh chặn mục tiêu trên không và trên biển ở cự ly hơn 200 km).
  • Tính cơ động: Hệ thống có thiết kế dạng module, dễ dàng vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng như C-17 Globemaster III.

Mục tiêu chính của Typhon là chế chế áp các hệ thống pháo binh, tên lửa và chiến thuật chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD). Nếu thương vụ thành công, Đức sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu hệ thống vũ khí tiên tiến này, góp phần thay đổi đáng kể cán cân quân sự tại khu vực.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đức nỗ lực sở hữu hệ thống tên lửa Typhon MRC mang đầu đạn Tomahawk từ Mỹ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO