Đức phát triển UAV phản lực Cobra 600 tăng tầm bắn tên lửa IRIS-T lên 400km

Thành Vinh12/06/2026 18:31

Hệ thống UAV Cobra 600 đóng vai trò bệ phóng di động trên không, giúp tên lửa phòng không IRIS-T mở rộng phạm vi tác chiến lên đến 400km, vượt xa các bệ phóng mặt đất.

Theo báo cáo từ The War Zone (TWZ), Đức đang phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) phản lực cỡ lớn mang tên Cobra 600. Thiết kế này được ví như một chiếc "taxi phản lực", có nhiệm vụ đưa tên lửa dẫn đường phòng không IRIS-T tới vị trí khai hỏa cách xa điểm xuất phát, nhằm khắc phục nhược điểm về tầm bắn của các hệ thống phòng không truyền thống.

UAV phản lực Cobra 600 mang tên lửa IRIS-T

Giải pháp mở rộng tầm bắn cho hệ thống IRIS-T

Hiện nay, các tổ hợp phòng không IRIS-T SLS và IRIS-T SLM đang đối mặt với hạn chế về phạm vi hoạt động, lần lượt là 12km và 40km. Để giải quyết vấn đề này, các kỹ sư tại Polaris Raumflugzeuge đã tích hợp tên lửa vào nền tảng UAV có khả năng di chuyển hàng trăm km trước khi phóng đạn.

Cobra 600 được trang bị hai động cơ phản lực turbojet JetCat P1000-PRO nhỏ gọn. Cấu trúc thân máy bay và cửa hút khí cho phép lắp đặt thêm tối đa hai động cơ nữa để tăng tải trọng hoặc tốc độ khi cần thiết. Đáng chú ý, hệ thống càng đáp ba chân có thể thu vào cho phép UAV cất và hạ cánh trên các đường băng thông thường hoặc các đoạn đường cao tốc.

Khả năng tái sử dụng và công nghệ kết nối

Khác với các dòng UAV tự sát, Cobra 600 được thiết kế để tái sử dụng. Trong trường hợp tên lửa không thể phóng hoặc nhiệm vụ bị hủy bỏ, thiết bị có thể quay trở lại căn cứ và hạ cánh an toàn. Hệ thống vũ khí sử dụng giá treo tiêu chuẩn, tương tự loại dùng trên tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Máy bay không người lái Cobra 600 trang bị tên lửa IRIS-T.
Máy bay không người lái Cobra 600 trang bị tên lửa IRIS-T.

Tầm bay tối ưu của Cobra 600 khi mang theo tên lửa đạt khoảng 400km. Việc xác định và chỉ thị mục tiêu được thực hiện thông qua kênh truyền dữ liệu an toàn từ các hệ thống mặt đất. Để duy trì liên lạc ổn định ở cự ly xa hoặc trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh, nhà sản xuất đang xem xét tích hợp các module internet vệ tinh như Starlink.

Triển vọng phát triển

Dự án hiện nhận được nguồn tài trợ chính từ tập đoàn quốc phòng Diehl Defence. Các thử nghiệm bay đầu tiên với mô hình tên lửa đã được thực hiện thành công, xác nhận tính khả thi về mặt kỹ thuật của dự án. Khái niệm biến UAV thành bệ phóng tên lửa không đối không đang trở thành xu hướng mới, tương tự như cách Nga từng thử nghiệm lắp tên lửa R-60 lên UAV Shahed.

0 0 0
x
Đức phát triển UAV phản lực Cobra 600 tăng tầm bắn tên lửa IRIS-T lên 400km
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO