Đức phối hợp đồng minh chuyển giao hơn 30 tên lửa Patriot cho Ukraine
Gói viện trợ quân sự mới bao gồm tên lửa đánh chặn PAC-3 và linh kiện hệ thống IRIS-T nhằm giúp Ukraine củng cố lưới lửa phòng không trước các cuộc tấn công đạn đạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa thông báo chuẩn bị một gói viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, tập trung vào việc tăng cường năng lực phòng thủ bầu trời. Theo đó, Đức cùng các đối tác châu Âu sẽ chuyển giao tổng cộng khoảng 35 tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot trong những tuần tới.
Chi tiết gói viện trợ và sự phối hợp của các đồng minh châu Âu
Dẫn nguồn tin từ Spiegel, gói viện trợ này bao gồm khoảng 30 tên lửa PAC-3 được đóng góp bởi các đối tác và đồng minh châu Âu. Bên cạnh đó, Đức cũng cam kết cung cấp thêm 5 tên lửa từ kho dự trữ của quân đội nước này (Bundeswehr). Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich, ông Pistorius đã kêu gọi các đồng minh cùng huy động nguồn lực để bổ sung kho dự trữ phòng không cho Kiev.

Ngoài hệ thống Patriot, Berlin sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ thông qua việc cung cấp các thiết bị quân sự khác bao gồm:
- Các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).
- Tên lửa không đối không AIM-9.
- Tên lửa dẫn đường cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất.
- Các linh kiện phục vụ công tác sửa chữa và bảo trì định kỳ cho cả hệ thống Patriot và IRIS-T.
Hà Lan là một trong những quốc gia đầu tiên cam kết tham gia vào nỗ lực chung này nhằm đảm bảo Ukraine có đủ khí tài đối phó với các mối đe dọa từ trên không.
Thách thức về nhu cầu thực tế và nguồn cung duy trì
Mặc dù gói viện trợ 35 tên lửa là một sự bổ sung đáng kể, tuy nhiên Spiegel lưu ý rằng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Trung bình mỗi tháng, Ukraine cần khoảng 60 tên lửa đánh chặn để duy trì hiệu quả phòng thủ. Như vậy, gói hỗ trợ mới chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tác chiến trong khoảng nửa tháng.
Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa PAC-3 đã khiến các đơn vị phòng không rơi vào tình cảnh cạn kiệt khí tài, làm giảm khả năng đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng dù lực lượng phòng vệ đã nỗ lực bảo vệ các thành phố trước máy bay không người lái, năng lực phòng thủ tại các khu vực trọng yếu vẫn chưa đạt mức an toàn tối ưu.
Bên cạnh đó, các báo cáo từ New York Times chỉ ra rằng sự phân tâm của các nước phương Tây do căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những gián đoạn nhất định trong chuỗi cung ứng tên lửa cho Ukraine. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Kiev trong việc duy trì cường độ phòng thủ ổn định trong thời gian tới.


