Đức Thắng có nên rời ghế HLV?

(Baonghean.vn) - Sau trận thua Hà Nội tức tưởi do lỗi cá nhân của 2 học trò, Đức Thắng đã nghẹn ngào nói đến khả năng từ chức chiếc ghế HLV trưởng SLNA. Ông là một nhà cầm quân đầy lòng tự trọng, nhưng đó có phải là liệu pháp cần thiết lúc này.

Những người am hiểu đội bóng xứ Nghệ đều biết để SLNA trở lại thời hoàng kim phải cải tổ một cách căn cơ cả mô hình tổ chức lẫn nhân sự cấp cao.

Nhưng vấn đề “đầu tiên” là trở ngại muôn thuở khiến cho SLNA chỉ có thành tích cầm chừng như hiện nay. Có điều, cho đến giờ này, thành tích SLNA bết bát quá và tất nhiên với vai trò là nhà cầm quân thì Đức Thắng phải chịu trách nhiệm. 

Không phải chỉ vì nghèo

Kinh phí dành cho SLNA không phải là thấp nhất trong các đội bóng dự V-League. So với đương kim vô địch Quảng Nam hay XSKT.Cần Thơ thì SLNA còn “rủng rỉnh” hơn nhiều. Tuy nhiên, cách quản lý chả giống ai của Bắc Á, khiến CLB khá khó khăn trong việc chủ động trong việc tuyển dụng ngoại binh, chi tiêu suốt cả mùa bóng.

Đứng trước thử thách này, hoặc là Đức Thắng nên hạ cánh trước trận đấu trên sân Hòa Xuân hoặc là cầm lái vượt qua trận đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: Tô Minh
Đứng trước thử thách này, hoặc là Đức Thắng nên hạ cánh trước trận đấu trên sân Hòa Xuân hoặc là cầm lái vượt qua trận đấu trên sân Thống Nhất. Ảnh: Tô Minh
Không làm ra tiền, nên quan chức CLB chỉ còn biết im lặng chấp nhận theo kiểu “lựa cơm, gắp mắm”. Với cương vị HLV trưởng thì Đức Thắng đã giải nút thắt này tốt hơn nhiều các đàn anh tiền nhiệm Hữu Thắng, Quang Trường.

Thực ra, HLV Đức Thắng đang làm khá tốt các công tác ngoài chuyên môn như quan hệ với cộng đồng, truyền thông, nhà tài trợ. Với cầu thủ, Đức Thắng là người “cương-nhu” đúng lúc, đúng đối tượng nên 2 năm nay, SLNA không còn những lình xình trong phòng thay đồ.

Nói một cách chính xác, với tư cách “quản gia” không ai trong SLNA làm tốt hơn Đức Thắng, còn vấn đề chuyên môn lại không đơn thuần như vậy. Việc Đức Thắng mời Thịnh “đen” và  Huy Hoàng vào thành phần BHL là một quyết định được xem là “biết trên, biết dưới” nhưng không vì thế mà phủ nhận được tầm quan trọng của vai trò người đứng đầu.

Nên có thể nói, kinh phí chỉ là một phần của vấn đề thành tích bết bát của đội bóng. Để giải quyết căn cơ vấn đề SLNA, phải ở cấp cao hơn chứ không đơn thuần những nhân sự hiện tại của CLB.

Đức Thắng có nên rời ghế?

Khá oái oăm, “trận đấu của lượt đi” của đội bóng có quá khứ lẫy lừng này lại là trận đối đầu với Sài Gòn, chạy trốn suất play-off. Chưa cần nói thắng hay thua, chỉ riêng việc phải có mặt trong cuộc chiến này, lòng tự trọng của BHL, cầu thủ và khán giả xứ Nghệ đã bị tổn thương lớn. Nhưng đó lại là sự thật, nghiệt ngã hơn trước đó họ còn phải đối đầu với chủ nhà SHB.Đà Nẵng, một đối thủ có hoàn cảnh cũng không kém phần gay go.

Đứng trước thử thách này, hoặc là Đức Thắng nên hạ cánh trước trận đấu trên sân Hòa Xuân hoặc là cầm lái vượt qua trận đấu trên sân Thống Nhất. Vấn đề lớn nhất của SLNA lúc này là sự tự tin của BHL và cầu thủ. Thủ môn Vũ Hải và Mạnh Hùng có những sai sót nghiệp dư như thế bởi “cóng” trước đối phương hơn là chuyên môn kém.

Hãy đứng dậy, đừng mới thấy sóng cả, mà ngã tay chèo! Ảnh: Tô Minh
Hãy đứng dậy, đừng mới thấy "sóng cả, mà ngã tay chèo"! Ảnh: Tô Minh
Thua 5, hòa 4 và gần 2 tháng không biết đến mùi thắng lợi tại V-League đã khiến cho tinh thần các cầu thủ, BHL SLNA sụt giảm nghiêm trọng. Khách quan mà nói, mùa này khâu cầm bóng của đội chủ sân Vinh được cải thiện nhiều. Có chăng, cần cải thiện đường chuyền cuối cùng và khâu dứt điểm của hàng công. Khi áp lực bên cánh phải không đủ lớn thì Văn Đức dễ bị đối phương kèm chặt, nên chăng cần đẩy Xuân Mạnh lên đá tiền vệ phải.

Về nguyên tắc, khi cả Olaha, Khắc Ngọc và Ngọc Toàn đá tiền vệ trung tâm thì khả năng phòng ngự từ xa của SLNA tốt hơn. Nhưng với đội hình như thế, hàng công sẽ mỏng đi khá nhiều, phải chăng BHL SLNA phải tính thời điểm nào Olaha đá cao hơn, chủ yếu làm nhiệm vụ tấn công.

Khó khăn nhất vẫn là vấn đề thủ môn, Vũ Hải đang bất ổn còn Văn Hùng khi đã 26 tuổi mà vẫn chỉ là “dự bị cho thủ môn dự bị” mới thấy cách dùng cầu thủ của SLNA có vấn đề. Là HLV xuất thân từ thủ môn, hơn ai hết Đức Thắng cần phải làm tốt công tác tư tưởng cho người sẽ đứng trong khung thành.

Chớ thấy sóng cả, mà ngã tay chèo!

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.